Pháp luật

Giả làm người nhiễm HIV, mang kim tiêm chứa nước coca đi đòi nợ

Hai đối tượng được thuê đi đòi nợ, đã cầm theo kim tiêm có chứa nước ngọt coca giả làm máu hòng đe doạ, đâm vào tay nữ nhân viên ngân hàng.

Ngày 11/11, thông tin từ Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng hành hung, gây thương tích cho một nhân viên ngân hàng trên địa bàn.

Trước đó, sáng 9/11, Công an huyện Bát Xát nhận được tin báo của chị N.T.T.T (SN 1985, là nhân viên của một ngân hàng) về việc bị 2 đối tượng lạ mặt bất ngờ tấn công tại cổng trụ sở.

Giả làm người nhiễm HIV, mang kim tiêm chứa nước coca đi đòi nợ
Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Cụ thể, chị này bị 2 đối tượng kể trên ném 1 xi-lanh vào người rồi đạp ngã. Khi nạn nhân phản kháng thì đối tượng dùng xi-lanh đâm vào bắp tay rồi lên xe tẩu thoát.

Sáng cùng ngày, tổ công tác cảnh sát giao thông của Công an huyện Bát Xát đang trên đường đi tuần tra, kiểm soát, làm nhiệm vụ thì nghe tiếng người dân tri hô cướp, cướp. Cùng lúc đó, tổ công tác phát hiện có 2 người đàn ông mặc áo đen điều khiển xe máy bỏ chạy, áo mưa buộc phía sau xe che biển số.

Sau đó, tổ công tác đã truy đuổi đồng thời phối hợp tổ công tác tại xã Quang Kim chặn bắt. Lúc này, 2 người đàn ông tiếp tục có ý định thông chốt, tăng ga không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác. Do đó, buộc tổ công tác sử dụng biện pháp nghiệp vụ khống chế 2 đối tượng này.

Giả làm người nhiễm HIV, mang kim tiêm chứa nước coca đi đòi nợ - 1
Văn Anh và Bình bị bắt giữ.

Qua xác minh đồng bộ, lực lượng chức năng xác định cả hai chính là hung thủ hành hung nữ nhân viên ngân hàng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai gồm Nguyễn Văn Anh (SN 1982, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Hải Bình (SN 1977, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo đó, Văn Anh và Bình được một người phụ nữ tên Hoa (chưa rõ lai lịch)  thuê đi đòi nợ, vì chị T. đang nợ Hoa một số tiền lớn. Nếu đòi được tiền nợ, Hoa sẽ trả 10 triệu đồng tiền công. Sau khi nhận lời, Văn Anh và Bình chuẩn bị 1 xi-lanh gắn kim tiêm bên trong có 1 ít nước coca giả làm máu nhằm đe dọa "con nợ".

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, cả Anh và Bình đều có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, khi công an thực hiện xét nghiệm ma túy và HIV với các đối tượng cho kết quả âm tính.

Hiện, vụ việc đang được CQĐT mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/gia-lam-nguoi-nhiem-hiv-mang-kim-tiem-chua-nuoc-coca-di-doi-no-tintuc796123