Pháp luật

Gia Lai: Điều tra vụ con trai tâm thần đánh chết cha

Khi người cha nhắc đi nhốt bò, đứa con tâm thần bực tức đã đẩy ngã, dùng gậy gỗ đánh cha mình tử vong.

Ngày 16/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai đã bắt Rơ Ô Dương, SN 1991, ngụ xã Chư Drăng, để làm rõ về hành vi giết người.

Gia Lai: Điều tra vụ con trai tâm thần đánh chết cha

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 14/5, ông Kpă Tloi, SN 1920, ngụ xã Chư Drăng gọi Dương nhốt bò.

Bực tức, Dương lên nhà xô đẩy cha mình và lấy cục gỗ tròn và tấm ván đánh vào đầu ông Tloi. Ông Tloi được mọi người đưa đi đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, đối tượng Rơ Ô Dương là người có tiền sử về bệnh tâm thần.

Hiện, vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hồ Hải Nam (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/gia-lai-dieu-tra-vu-con-trai-tam-than-danh-chet-cha-a514491.html