Pháp luật

Giả danh người bị tai nạn giao thông để lừa đảo

Không những không giúp người gặp nạn, gã đàn ông lợi dụng sự không may của nạn nhân để trục lợi, lừa đảo.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Minh Toàn (31 tuổi, ngụ tại phường 4, TP Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh người bị tai nạn giao thông để lừa đảo
Đối tượng Võ Minh Toàn.

Theo kết quả điều tra, khoảng 23h đêm ngày 19/4, Võ Minh Toàn gặp 1 vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trước nhà số 42 Đô Lương (Phường 11, TP. Vũng Tàu). Trong lúc dừng lại xem, khi nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, Toàn nhặt được 1 sim điện thoại số 0966755xx, 1 CMND, 1 GPLX và 1 thẻ Master card đều mang tên Nguyễn Văn Vũ, nạn nhân của vụ TNGT.

Thay vì tìm chủ nhân hoặc người nhà nạn nhân để trả lại, Toàn lấy sim điện thoại nhặt được gắn vào điện thoại của mình. Khi phát hiện sim này có đăng ký tài khoản một ví điện tử, Toàn sử dụng luôn số này để thay đổi mật khẩu đăng nhập của ví điện tử.

Cũng trong thời gian này, sau khi nghe tin anh Vũ bị TNGT, anh Đào Trung Kiên là Giám đốc công ty nơi anh Vũ làm việc đã gọi điện thoại cho anh Vũ để hỏi thăm và Toàn là người nghe máy.

Lúc này, Toàn đóng giả làm hàng xóm của nạn nhân và thông báo anh Vũ đang rất cần tiền chữa trị, đề nghị công ty chuyển tiền hỗ trợ. Không mảy may nghi ngờ, phía công ty đã chuyển cho anh Vũ ứng trước lương với số tiền 10 triệu đồng, gửi vào tài khoản.

Thấy điện thoại mang sim của anh Vũ báo số tiền được chuyển đến tài khoản của anh Vũ, Toàn lập tức chuyển 10 triệu đồng từ tài khoản của anh Vũ vào ví điện tử và tiếp tục chuyển qua tài khoản ngân hàng của Toàn với số tiền 9,3 triệu đồng để rút ra tiêu xài, số còn lại 700 ngàn đồng Toàn nạp card Game online.

Không dừng lại ở đây, Toàn tiếp tục nảy sinh ý đồ dùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân để vay tiền ngân hàng, sau đó chiếm đoạt. Để thực hiện ý định, Toàn gọi điện tới công ty nơi anh Vũ làm việc yêu cầu sao kê bảng lương, đưa hợp đồng lao động, sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế của anh Vũ đưa cho Toàn, để Toàn tới cầm giúp về cho anh Vũ.

Phát hiện có dấu hiệu bất thường, phía công ty đã báo cáo vụ việc lên cơ quan công an. Ngày 29-4, khi đến công ty lấy giấy tờ như đã hẹn, Toàn bị công an bắt giữ.

Thời điểm bị bắt, công an còn phát hiện Toàn có một gói ma tuý đá mà theo đối tượng khai mua để sử dụng.

Hiện Công an TP Vũng Tàu đang hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)