Pháp luật

Giả danh cảnh sát 141 chặn cướp người đi đường

Cò chặn người đi đường, tự xưng là công an đòi kiểm tra hành chín, sau đó cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 25/3, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang giữ hình sự Nguyễn Văn Cò (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giả danh công an để chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cảnh sát 141 chặn cướp người đi đường
Đối tượng Cò tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 22/3, anh Huỳnh Văn Hùng (SN 1999, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy BKS: 72F1-432.80 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, TT.Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch đi về hướng ngã 3 Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Khi đi đến đoạn đường vắng cách ngã 3 Nhơn Trạch khoảng 500 mét, xã Long An, huyện Long Thành thì bị Cò đi xe máy hiệu Raider 150C mang BKS: 62C1-145.64 ép đầu xe máy của anh Hùng vào trong lề đường. Cò bước xuống xe nói với anh Hùng rằng: "Tôi là Công an 141, lấy giấy tờ cho tôi kiểm tra".

Anh Hùng không cho Cò kiểm tra giấy tờ thì Cò áp sát dùng tay lấy chiếc ĐTDĐ trong túi của anh Hùng với ý định cướp giật. Anh Hùng nghi ngờ Hùng là công an giả nên cầm tay hất ra ngoài. Anh chạy về nhà bạn ở gần đó nhờ tới hỗ trợ thì Cò đi theo đứng trước nhà.

Cò đi theo và tiếp tục xưng là là công an 14. Bạn của anh Hùng nghi ngờ nên truy vấn. Biết bị lộ, Cò đi ra xe nhưng anh Hùng cùng bạn đuổi theo, khống chế, bắt giữ giao cho công an.

Tại cơ quan công an, Cò khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)