Pháp luật

Giả danh cán bộ ngân hàng, lừa 14 tỷ đồng để sống 'sang chảnh'

Đến lúc Nga bị bắt vì tội lừa đảo, nhiều người mới té ngửa bởi vẻ hào nhoáng của hotgirl Lạng Sơn này trước khi vỡ nợ.

Ngày 9/8, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Nga (SN 1992, trú tại khu Đoàn Kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nga đã lừa nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, từ thời điểm tháng 2/2021 đến tháng 8/2021, Nguyễn Thị Ngọc Nga đã giả danh nhân viên ngân hàng để liên lạc, đáo hạn các khoản vay để tiến hành vay tiền của rất nhiều người. Tiêu biểu là trường hợp của bà Nguyễn Thị H. (Trú tại đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) đã tin tưởng giao dịch chuyển tiền với Nga nhiều lần và ngược lại bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là 13 tỷ 600 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã xác định trước khi bị bắt, Nga được nhiều người ở Lạng Sơn nhận xét có cuộc sống sang chảnh và vẻ đẹp như một hotgirl. Khi bị bắt, nhiều người té ngửa bởi vẻ hào nhoáng của hotgirl Lạng Sơn này. Đến thời điểm hiện tại Nga không có khả năng trả cho chị H.

Tại cơ quan công an, Nga khai trong quá trình sinh sống đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục địch cá nhân. Khi không còn khả năng thanh toán thì cắt liên lạc, lẩn tránh các chủ nợ.

Như vậy, số tiền mà đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Nga lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người sẽ cao hơn nhiều, lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/gia-danh-can-bo-ngan-hang-lua-14-ty-dong-de-song-sang-chanh-tintuc835904