Pháp luật

Giả bị bắt cóc để ép gia đình trả trả nợ

Thua bạc không có tiền trả, Duy liên lạc về nhà bịa chuyện mình bị bắt cóc để 'ép' gia đình chuyển tiền trả nợ.

Chiều 4/4, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng đối với Dương Quốc Duy (31 tuổi, ngụ thị trấn An Thới) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giả bị bắt cóc để ép gia đình trả trả nợ
Dương Quốc Duy. Ảnh: Zing

Sáng cùng ngày, cha của Duy là ông Dương Văn Tình (ngụ TP Rạch Giá) nhờ Công an thị trấn An Thới làm rõ thông tin về việc con trai ông gọi điện với nội dung Duy bị một nhóm người bắt cóc đòi tiền chuộc 35 triệu đồng. Nhóm này yêu cầu gia đình chuyển trả số tiền trên mới thả Duy.

Công an sau đó xác định Duy đang tạm trú tại xã Hòn Thơm và không bị bắt cóc như thông tin ông Tình trình báo.

Làm việc với công an, Duy khai nhận do nợ tiền của chủ ghe nên bịa ra chuyện bị bắt cóc rồi gọi điện báo với cha ruột chuyển tiền để trả nợ.

Hành vi của Duy đã vi phạm vào Điểm b, Khoản 2, Điều 5 của Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Tại cơ quan công an, Duy cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình.

PTH (Nguoiduatin.vn)