Pháp luật

Ghét màn hình nhấp nháy, ma men đập phá cây ATM

Dũng thừa nhận, do uống rượu, tâm lý buồn bực vì chuyện gia đình, khi đi qua máy ATM, thấy đèn màn hình nhấp nháy, Dũng thấy khó chịu nên đã lấy gậy sắt đập vào máy ATM.

Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Đức Dũng (1978, trú thị trấn Nghèn, H. Can Lộc) về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngô Đức Dũng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, vào ngày 19/12/2021, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo của Phòng giao dịch Can Lộc thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh, về việc đơn vị này bị kẻ xấu đập phá làm hư hỏng 1 máy ATM của ngân hàng này gây thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Can Lộc xác định Ngô Đức Dũng là thủ phạm gây ra vụ việc. nên triệu tập để xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai do uống rượu, lại có tâm lý buồn bực nên khi đi qua máy ATM, thấy đèn màn hình nhấp nháy, đâm ra khó chịu nên đã lấy gậy sắt đập phá làm hư hỏng màn hình máy ATM.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ghet-man-hinh-nhap-nhay-ma-men-dap-pha-cay-atm-tintuc810785