Pháp luật

Ghẹo khách hát vì tưởng nhầm nhân viên karaoke, 1 người bị đâm chết

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả chết người xảy ra tại quán một quán karaoke.

Án mạng xảy ra vào tối 6/9 tại quán karoke Hồng Phúc Luxury (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Thời điểm xảy ra vụ việc, tại phòng 201, có nhóm của Lại Văn Tứ (30 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cùng 4 người bạn; phòng 203 gần đó có một nhóm 7 thanh niên khác cũng đang hát.

Ghẹo khách hát vì tưởng nhầm nhân viên karaoke, 1 người bị đâm chết
Vết máu tại hiện trường

Trong lúc hát, Tứ và nhóm bạn tưởng Hứa Thùy Linh (28 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán) –  khách hát ở phòng 203 là nhân viên quán nên có hành vi trêu ghẹo dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên.

Sau đó, cả nhóm 7 người mang dao, mã tấu tấn công nhóm của Lại Văn Tứ. Bị đâm chém nhiều nhát, anh Tứ tử vong tại chỗ. Gây án xong các đối tượng bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nhóm đối tượng gây án gồm: Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi), Đào Hoàng Anh (23 tuổi); Đào Minh Tân (27 tuổi); Tăng Hồ Đức Trường (40 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom); Thị Bá Thước (30 tuổi, ngụ xã Xuân Lập, TP.Long Khánh); Hứa Thùy Linh (28 tuổi, ngụ huyện Định Quán) và Nguyễn Hoàng Nam (27 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ).

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ./.

Theo Xuân Lượng (Helino)