Pháp luật

Ghen mù quáng, chồng vào phòng ngủ hại vợ

Ghen tuông mù quáng, nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên Nguyễn Văn Đồng (60 tuổi) chích điện lúc vợ đang nằm ngủ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 27-8, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Đồng (58 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 20 năm tù về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là vợ ông Đồng, tên L.T.N. (52 tuổi).

Theo cáo trạng, Đồng và bà N. có với nhau 4 người con, bao nhiêu năm chung sống, 2 vợ chồng thường xảy ra cãi vã. Nguyên nhân do Đồng hay ghen tuông và nghi ngờ bà N. có quan hệ bất chính với người đàn ông khác.

Ghen mù quáng, chồng vào phòng ngủ hại vợ

Bị cáo Nguyễn Văn Đồng tại phiên xử sơ thẩm 

Khoảng 1 giờ ngày 3/2/2020, trong cơn ghen mù quáng, Đồng vào phòng ngủ của bà N. dùng cây chĩa điện gí vào gáy bà N. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Đồng dùng chăn đắp lên người bà N., đem cây chĩa điện cất giấu ở bồn chứa giấy thải trong nhà vệ sinh, rồi vào nằm ngủ trên chiếc võng ở phòng khách.

Sáng cùng ngày, con gái Đồng vào phòng mẹ thì phát hiện bà đã tử vong trên giường ngủ. Vùng cổ bà N. có vết cháy nên báo công an. Đồng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại tòa, đại diện VKS đề nghị mức án từ 16-18 năm tù đối với tội của Đồng. Tuy nhiên, căn cứ diễn biến tại tòa, HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo Đồng là rất nguy hiểm cho xã hội, nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người khác, đặc biệt đó là vợ của mình... Tại phiên tòa bị cáo chưa thể hiện sự ăn năn hối cải, khai báo quanh co nên tăng thêm 2 năm so với mức án mà VKS đề nghị.

HL (Nguoiduatin.vn)