Pháp luật

Gây liên tiếp 4 vụ cướp táo tợn để lấy... 20.000 đồng

Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ Ngô Minh Cảnh (SN 2006) trú tại huyện Gò Dầu và Nguyễn Anh Tú (SN 2004) trú tại Quảng Ngãi về hành vi cướp tài sản.

Gây liên tiếp 4 vụ cướp táo tợn để lấy... 20.000 đồng
Hai đối tượng Tú và Cảnh thực nghiệm lại hành vi gây án.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận: Vào ngày 27/7, Cảnh, Tú cùng Phạm Hoàng Phi (SN 2004) và Mai Thanh Liêm (SN 2004) cùng trú tại huyện Gò Dầu tổ chức ăn nhậu tại nhà của Liêm.

Đến 22h cùng ngày, Phi đi ngủ trước, còn Cảnh, Tú, Liêm đang ngồi nhậu thì nghe tiếng xe máy nẹt pô xe ngoài đường, cả ba rủ nhau cầm rựa, kiếm chặn đánh.

Tiếp đó, 3 đối tượng đứng chờ ở Quốc lộ 22B, đoạn qua ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu nhưng không thấy xe máy nẹt pô. Sau đó, Liêm vào nhà ngủ. 

Lúc này, Tú rủ Cảnh dùng rựa, kiếm chặn người đi đường cướp tài sản. Cả hai chặn nam thanh niên (khoảng 18 tuổi) nhưng nạn nhân không mang theo tiền. Do vậy, chúng cho nạn nhân về.

Tiếp đó, 2 đối tượng tiếp tục chặn xe, dùng kiếm uy hiếp ông Đoàn Văn Ngừa (SN 1964) trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu để cướp 20.000đ. Chưa dừng lại, cả hai chặn xe của 2 thanh niên khác nhưng bất thành. 

Đến tối 28/7, cả 4 người nhậu xong, Liêm và Cảnh về trước. Tú rủ Phi dùng kiếm ra quốc lộ 22B chặn người đi đường để “xin đểu”.

Cả hai ngồi giữa đường thì thấy anh Bửu (SN 2000) điều khiển xe máy BKS: 52 K8 – 8900 chở anh Trọng (SN 2003) cùng trú tại huyện Gò Dầu đi đến.

Tú gọi anh Bửu lại nhưng bị Bửu chửi bới. Tức giận, Tú dùng kiếm đánh anh Bửu. Quá hoảng sợ, anh Bửu và Trọng bỏ xe chạy. Tú dùng gạch ném anh Trọng gây thương tích nạn nhân, rồi dùng kiếm đập bể xe máy của nạn nhân. Gây án xong, Tú và Phi bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Ngô Minh Cảnh và Nguyễn Anh Tú, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Phạm Hoàng Phi theo quy định của pháp luật.

Theo Thiên Bình (Bảo Vệ Pháp Luật)




https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/gay-lien-tiep-4-vu-cuop-tao-ton-de-lay-20-000-dong-126435.html