Pháp luật

Gây 13 vụ cướp lấy tiền nuôi vợ hờ và đứa con chung ở nhà nghỉ

Theo lời khai, Thái và Lý đã gây ra 13 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh lân cận.

Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Thái (31 tuổi, trú tại khu 10, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và người tình là Đỗ Hải Lý (30 tuổi, trú tại Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 3/4, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của chị Vũ Phương Anh (17 tuổi, trú tại thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về việc, khoảng 19h30 cùng ngày, chị trên đường đi học về đến gần phố Yết Kiêu, phường Nam Thành, TP Ninh Bình đã bị 2 người đi xe máy Yamaha Exciter 150 màu xanh, không biển kiểm soát áp sát và giật điện thoại rồi bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình đã truy tìm nghi phạm.

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/7, lực lượng chức năng nhận được tin báo của chị Phạm Thị Thủy (24 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về việc chị điều khiển xe máy đi cùng bạn đến đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình bị nam thanh niên điều khiển xe Yamaha Exciter, không biển kiểm soát áp sát và giật điện thoại iPhone X để ở hốc xe và bỏ chạy về phía đường Ngô Gia Tự (phường Thanh Bình).

Gây 13 vụ cướp lấy tiền nuôi vợ hờ và đứa con chung ở nhà nghỉ
Đỗ Hải Lý và Nguyễn Quốc Thái tại cơ quan công an.

Ban chuyên án sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh tất cả các nghi phạm có tiền án về tội Cướp tài sản, Cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các huyện giáp ranh của các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa; đồng thời rà soát những người có đặc điểm, phương tiện… nghi vấn, xây dựng kế hoạch tuần tra khép kín địa bàn để truy bắt.

Tối 30/7, Tổ tuần tra của Công an TP Ninh Bình làm nhiệm vụ tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn... Tổ tuần tra tiến hành theo dõi để truy bắt.

Tuy nhiên, nghi ngờ bị theo dõi, nam thanh niên đã tăng ga bỏ chạy trên nhiều tuyến phố theo quốc lộ 1A về thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lúc này, các tổ tuần tra của Công an TP Ninh Bình đã truy đuổi đến khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) nhưng bị mất dấu.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, từ ngày 31/7 đến 1/8, lãnh đạo Công an TP Ninh Bình đã thành lập 4 tổ công tác tập trung rà soát camera tại khu vực TP Ninh Bình, tuyến quốc lộ 1A và thị xã Bỉm Sơn để lần theo dấu vết nghi phạm; rà soát toàn bộ địa bàn thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa để xác định kẻ nghi vấn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Ninh Bình đã có thông tin quan trọng về người sử dụng điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime là vật chứng trong vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 3/4.

Từ đây, cơ quan điều tra đã xác định được người gây án là Nguyễn Quốc Thái và Đỗ Hải Lý; đồng thời, tổ công tác của công an thành phố ra quyết định bắt giữ Nguyễn Quốc Thái ở nhà riêng thuộc khu 10, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn và Đỗ Hải Lý, tại phòng 104, nhà nghỉ ở xã Quang Trung (Thị xã Bỉm Sơn).

Tại cơ quan công an, Thái và Lý thừa nhận cùng nhau thực hiện hành vi cướp giật tài sản vào ngày 3/4. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai nghi phạm, cơ quan công an đã thu giữ xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xám đen là phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận bản thân nghiện ma túy và đã có tiền án về ma túy. Sau khi ly hôn sống với nhau như vợ chồng với Lý mặc dù cô này chưa ly hôn chồng.

Để có tiền sử dụng ma túy, bao bọc người tình và đứa con chung (thuê nhà nghỉ ở), Thái đã nảy sinh ý định sử dụng xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, tháo biển kiểm soát để đi cướp giật tài sản tại tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Mỗi lần gây án, thời gian từ 18h-23h, Thái và Lý mặc quần áo kín, bịt mồm, xuất phát từ thị xã Bỉm Sơn, đi dọc tuyến đường quốc lộ 1A về địa bàn tỉnh Ninh Bình. Khi phát hiện “con mồi” đa số là phụ nữ đi một mình, Thái điều khiển xe máy áp sát, để Lý cướp túi xách, điện thoại… của bị hại. Có vụ Thái đi một mình, tài sản họ cướp được có lần được gần 10 triệu đồng.

Sau khi gây án, nghi phạm mang xe máy gây án về gửi ở nhà hàng xóm, lấy bạt phủ kín. Cũng theo lời khai, họ đã gây ra 13 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngoài ta, nghi phạm còn có thể gây ra các vụ cướp giật trên địa bàn các huyện ở tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định.

Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục thông báo tìm bị hại các vụ án để đấu tranh mở rộng.

Theo PV (VOV.vn)