Pháp luật

Gần 20 triệu trong cửa hàng quần áo bị U40 trộm trong nháy mắt

Trong lúc đứng chọn quần áo ở gần bàn thu ngân, người phụ nữ cầm chiếc áo còn tay kia nhanh chóng lấy trộm chiếc ví đựng gần 20 triệu trong nháy mắt.

Trong lúc đứng chọn quần áo ở gần bàn thu ngân, người phụ nữ cầm chiếc áo còn tay kia nhanh chóng lấy trộm chiếc ví đựng gần 20 triệu trong nháy mắt.
Mất gần 20 triệu trong nháy mắt

Mấy ngày qua, trên trang facebook cá nhân của nick name có tên Phan Ngọc Anh đăng tải hình ảnh một người phụ nữ trung tuổi vào cửa hàng quần áo chọn mua đồ sau đó đã có hành vi trộm cắp.

Kèm theo những hình ảnh trên là một đoạn startus: “Vào khoảng lúc 13h chiều ngày hôm nay tại shop H... đã xảy ra vụ lửa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, bọn em không còn biết gì … ví tiền của cửa hàng thì biến mất bên trong có số tiền gần 20 triệu… nước mắt ngắn, nước mắt dài, hai đứa đi làm bỏ công, bỏ sức lực kiếm những đồng tiền chính đáng vậy mà bây giờ bị như vậy…”

Ngay sau khi những hình ảnh và nội dung trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Đa phần các bình luận đều tỏ ra thương cảm với 2 nhân vật trong câu chuyện trên và lên án về hành vi trộm cắp của người phụ nữ.
 

Chiếc ví của shop quần áo bị người phụ nữ trung tuổi lấy trộm trong nháy mắt (ảnh cắt từ video).

 
Được biết, sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 27/12, tại một shop quần áo trên phố Hàng Hòm, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

Để hiểu rõ hơn về sự việc xảy ra, chiều ngày 30/12, PV đã tìm đến cửa hàng này để tìm hiểu.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng nói về sự việc, chị Phan Ngọc Anh, nhân viên cửa hàng vẫn chưa hết sợ hãi kèm theo bực tức kể lại.

Theo lời chị Ngọc Anh cho biết, vào trưa ngày 27/12, trong lúc cửa hàng đang đông khách thì có một người phụ nữ trung tuổi đi vào chọn đồ. Chỉ mấy phút sau, khách của cửa hàng về dần, chỉ còn một mình người phụ nữ trung tuổi này ở lại chọn mua đồ.

“Khi người phụ nữ này vào quán, cô ta để chiếc túi xách lên trên bàn tính tiền kèm theo một chùm chìa khóa xe máy.

Lúc đó, trong quán có tôi và một chị nữa cũng là nhân viên của quán. Trong lúc chọn đồ, cô ta thường chọn những chiếc áo khoác rộng và đứng sát bàn thu ngân và để tiền.

Lúc cô ta chọn đồ và xem đồ, 2 chị em tôi luôn theo bên cạnh nhưng khi cô ta xem thử chiếc áo màu đen và đưa qua, đưa lại trước mặt 2 đứa tôi không hề biết gì nữa.

Sau khi cô ta lấy chiếc ví có gần 20 triệu và đi ra khỏi cửa hàng, 2 đứa vẫn không hề hay biết gì. Khi cô ta đi, tôi lên trên tầng 2 còn chị kia thì ngồi sắp xếp lại giầy dép.

Một lúc lâu sau, hai đứa mới chợt nhớ đến chiếc ví tiền của shop nên đã chạy đi kiểm tra thì đã bị mất lúc nào không hay”, chị Ngọc Anh cho hay.

Anh Phan Đại Thắng chủ cửa hàng quần áo trên cho biết, sau khi bị mất ví tiền bên trong có gần 20 triệu, anh Thắng đã nhờ nhân viên chuyên về camera đến kiểm tra lại những dữ liệu thu được ngày hôm đó.

Dữ liệu mà camera cho thấy, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc áo màu xanh vào quán của anh chọn đồ trưa ngày 27/12, chính là người đã lấy trộm mất ví tiền.

“Theo như quan sát lại hành vi của người phụ nữ trong camera thì người này có vẻ rất am hiểu shop của chúng tôi.

Không chỉ thế, hành động của người này còn cực kì nhanh và tỏ ra rất chuyên nghiệp, nhân viên của quán đứng ngay bên cạnh cũng không hề hay biết gì.

Trong lúc lấy trộm chiếc ví tiền, người này cũng tỏ ra rất bình tĩnh, một tay giơ chiếc áo choàng rộng ra để che mắt nhân viên của quán.

Đến hôm sau, khi chúng tôi thông báo công an thì được biết, người phụ nữ này tên Hiên (40 tuổi) và đã từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp”, anh Thắng cho biết.
 

Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc.

 
Đối tượng ăn trộm thường là phụ nữ 30 - 45 tuổi

Trao đổi với PV, đồng chí Nguyễn Minh Huy, cán bộ tổ điều tra hình sự Công an phường Hàng Gai cho biết, Vào trưa ngày 28/12, Công an phường Hàng Gai nhận được thông báo của shop quần áo Her về việc bị mất trộm số tiền gần 20 triệu đồng.

Sau khi bị mất tiền, chủ cửa hàng đã nhờ chuyên viên camera đến kiểm tra lại dữ liệu để tìm kiếm người đã ăn trộm tiền nên ngày hôm sau mới thông báo cơ quan công an.

Qua kiểm tra hình ảnh mà camera của cửa hàng quần áo thu lại, lực lượng công an nhanh chóng xác định người phụ nữ có hành vi ăn trộm tiền của cửa hàng trên tên là Hiên, trú tại Quận Long Biên, TP Hà Nội nhưng đã chuyển về quận Hoàn Kiếm đăng kí thường trú.

“Hiện giờ, cũng chưa biết được bà này đi đâu và là đối tượng lưu động sinh sống ở các phường trên quận Hoàn Kiếm. Đối tượng này chủ yếu vào các cửa hàng quần áo để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của khách hàng vào mua đồ và của chính chủ cửa hàng.

Khi xem qua camera thì thấy hành vi của đối tượng này rất tinh vi, nhanh và có sự chuẩn bị từ trước. Khi báo công an, bên cửa hàng quần áo cũng cung cấp thông tin về việc mà người phụ nữ ăn trộm này bảo 2 nhân viên làm gì thì sẽ làm theo đấy.

Tuy nhiên, khi xem trên camera chỉ ghi lại hình ảnh chứ không có tiếng nên chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, làm rõ về thông tin này”, đồng chí Nguyễn Minh Huy cho biết.
 

Chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ trung tuổi đã cạy ngăn kéo bàn thu ngân lấy đi chiếc ví bên trong có gần 20 triệu đồng.

 
Đồng chí Huy cũng cho biết thêm, người phụ nữ đã lấy trộm tiền của cửa hàng quần áo Her đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an phường Hàng Gai, Công an quận Hoàn Kiếm đang tích cực phối hợp với công an các phường, quận trên toàn thành phố để nhanh chóng bắt được đối tượng này.

Qua sự việc trên, đồng chí Nguyễn Minh Huy cũng ra những cảnh báo: “Các đối tượng có hành vi trộm cắp trong các cửa hàng thường là nữ giới và có độ tuổi từ 30 – 45 tuổi.

Các đối tượng này thường có hành vi để đồ đạc của mình lên bàn ở quầy lễ tân hoặc đứng ở quầy lễ tân để thuận tiện cho việc trộm cắp”.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.
 
Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)