Pháp luật

Gần 14 năm tù cho lái xe phê ma tuý tông trực diện CSGT

Mức án được nhìn nhận là nghiêm khắc, xứng đáng với hành vi mà tài xế phê ma túy tông CSGT.

Ngày 29/2, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) 13 năm 9 tháng tù về tội "Giết người" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo cáo trạng, chiều 27/7/2019, Hùng điều khiển ô tô loại 12 chỗ BKS 60K-7065 (biển số giả, xe đã hết niên hạn sử dụng), trên xe chở Đinh H’bắp (SN 2004, trú huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) và Phạm Minh Khang (SN 1992, trú thị xã An Khê) cùng một số gốc gỗ bằng lăng, gỗ hương (không có giấy phép khai thác) chạy với tốc độ cao.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, tổ công tác CSGT Công an huyện Kong Chro khi đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Hùng không những không dừng lại mà còn tăng tốc bỏ chạy theo hướng huyện Kông Chro đi thị xã An Khê.

Gần 14 năm tù cho lái xe phê ma tuý tông trực diện CSGT
Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị tông bị thương

Ngay sau đó, tổ CSGT đã thông báo cho một tổ CSGT khác đang làm nhiệm vụ tại Km 14+500, tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang, huyện Kông Chro để chặn xe lại.

Nhận được tin báo, tổ CSGT gồm Đại úy Nguyễn Đức Nhã, (tổ trưởng); Đại úy Nguyễn Văn Kiên và Trung úy Đỗ Văn Hiệp đã bố trí đội hình chốt chặn, điều xe tải CSGT BKS 81A–003.73 chắn ngang lối.

Khi gặp chốt chặn của lực lượng CSGT, Hùng tiếp tục chống người thi hành công vụ, đâm thẳng vào xe của lực lượng CSGT khiến Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương tích 9%, thùng xe đặc chủng bị biến dạng, hư hỏng, thiệt hại ước tính 3,5 triệu đồng.

Sau khi bị bắt giữ, cơ quan công an đã kiểm tra và phát hiện Hùng dương tính với ma túy. Hắn còn khai do không có giấy phép lái xe, xe đã hết niên hạn sử dụng nên sợ bị lực lượng công an xử phạt và tịch thu xe. Riêng Đinh H’Bắp và Phạm Minh Khang thấy Hùng có hành động như vậy đã can ngăn nhưng không được.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Hùng là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ nên đã tuyên án như trên.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)