Pháp luật

Gần 100 kg ma túy, súng, quả nổ bị bắt ở Sài Gòn

Một băng nhóm buôn ma tuý xuyên quốc gia chuyên đi "siêu xe" chuyên thủ súng đạn, quả nổ, .... vừa bị công an triệt phá thành công. Công an thu gần 100 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng, 25 viên đạn, quả nổ, nhiều siêu xe…

Ngày 25/6, Phòng cảnh sát ma tuý (PC04) Công an TP HCM cho biết Võ Quốc Hòa cùng 11 nghi can nằm trong đường dây đưa lượng ma túy "khủng" từ Campuchia qua các tỉnh Tây Nam, rồi về Sài Gòn tiêu thụ.

Gần 100 kg ma túy, súng, quả nổ bị bắt ở Sài Gòn
Nghi can cầm đầu Võ Quốc Hòa cùng số ma túy bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, khoảng hai tháng trước, nhóm này bị trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP.HCM phát hiện khi giao nhận ma tuý tại quận Tân Bình, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Trong quá trình đeo bám, trinh sát phát hiện nhóm thường đi "siêu xe" để mua bán, vận chuyển. Đáng nói, những thành viên trong nhóm luôn trang bị hàng nóng như súng, quả nổ…nên việc tiếp cận hết sức khó khăn.

Lãnh đạo Công an TPHCM đã xác lập chuyên án và phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an để triệt phá băng nhóm này.

Cuối tháng 4 đến giữa tháng 5/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an quận Tân Bình, Bình Tân, Huyện Bình Chánh đã triệt phá 2 nhánh của đường dây này. Cảnh sát tiến hành vây bắt được 7 người, thu 9.000 viên thuốc lắc, súng K54, 20 viên đạn, 3 quả nổ, 2 ôtô...

Gần 100 kg ma túy, súng, quả nổ bị bắt ở Sài Gòn - 1
Súng và ma túy bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp. 

Mở rộng điều tra, đến ngày 21/6, trinh sát vây ráp nhiều địa điểm, bắt nghi can cầm đầu Võ Quốc Hòa cùng 4 đàn em, thu thêm 60 kg ma túy tổng hợp các loại, trong đó có 18.000 viên thuốc lắc; súng CZ75, 3 ôtô...

Hiện, cảnh sát đang mở rộng điều tra. 

HL (Nguoiduatin.vn)