Pháp luật

Gã thợ sơn 'dởm' chuyên giật dây chuyền phụ nữ ở Đà Nẵng

Phước khai thường thay đổi xe máy và tạo vỏ bọc là một thợ sơn để thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản, nạn nhân hầu hết là phụ nữ.

Ngày 27/2, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Mai Văn Phước (33 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về tội Cướp giật tài sản.

Gã thợ sơn 'dởm' chuyên giật dây chuyền phụ nữ ở Đà Nẵng
Đối tượng Mai Văn Phước lúc bị bắt.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Hòa Vang liên tục xảy ra các vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường. Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hòa Vang nhanh chóng lập chuyên án truy xét.

Cụ thể, sáng ngày 4/2, khu vực thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, thấy bà Đặng Thị Thương (1956, trú thôn Yến Nê 1, Hòa Tiến, Hòa Vang) đang chuẩn bị vào chợ, trên cổ có đeo một dây chuyền màu vàng.

Ngay lập tức xuất hiện một đối tượng điều khiển xe áp sát, dùng tay trái giật sợi dây chuyền trên cổ bà Thương rồi bỏ chạy về hướng đường DT605, qua Cầu Đỏ (Cẩm Lệ) vào trung tâm TP Đà Nẵng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera lần theo nghi phạm, từ đó xác định Phước chính là hung thủ. Đến 13h cùng ngày, các trinh sát đã tìm ra Phước đang trốn trong nhà. Đồng thời thu giữ dây chuyền vàng nghi phạm này chưa kịp tẩu tán.

Qua đấu tranh, Phước khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản, nạn nhân hầu hết là phụ nữ, trong đó có năm vụ ở huyện Hòa Vang và hai vụ ở quận Cẩm Lệ.

Để tránh bị phát hiện, Phước thường thay đổi xe máy và tạo vỏ bọc là một thợ sơn, sửa xe nhằm tránh sự chú ý của cảnh sát. Sau khi cướp được, Phước ở nhà, đồng thời tẩu tán các chứng cứ.

PTH (Nguoiduatin.vn)