Pháp luật

Gã đàn ông tên Thiện Lương làm chuyện bất lương

Gã đàn ông gần 60 tuổi bị bắt do làm chuyện bất lương để có tiền thỏa cơn nghiện ma túy.

Ngày 30-5, tin từ Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Đặng Thiện Lương (SN 1964; ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Gã đàn ông tên Thiện Lương làm chuyện bất lương
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của gã đàn ông làm chuyện bất lương.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29-5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Bình phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương đang bán ma túy cho kẻ nghiện trên địa bàn phường Mỹ Bình. 

Tang vật thu giữ tại hiện trường và nơi ở của Lương là 12 bọc nylon cùng 2 gói giấy có chứa cành và lá khô, nghi là cần sa.

Gã đàn ông tên Thiện Lương làm chuyện bất lương - 1
Ông Lương khai nhận hành vi phạm tội của mình

Tại cơ quan công an, bước đầu gã đàn ông này khai nhận cành và lá khô trong các bọc nylon và gói giấy là cần sa khô được Lương mua ở quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đem về sử dụng và phân lẻ bán kiếm lời. 

Qua thử test nhanh, Lương dương tính với chất ma túy nên Công an phường Mỹ Bình lập hồ sơ đưa vào cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy của tỉnh để tiếp tục điều tra và xử lý.

Theo T.Nốt - T.Tầm (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/ga-dan-ong-ten-thien-luong-lam-chuyen-bat-luong-20210530090137733.htm