Pháp luật

Em bị đâm chết, anh vào tù cùng hung thủ sau hỗn chiến

Đạt rủ em ruột cùng nhóm bạn đi chém người khác để trả thù. Trong lúc hỗn chiến, người em bị đâm chết.

Ngày 21-5, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt tổng cộng 40 năm tù đối với 9 bị cáo (từ 18 đến 28 tuổi) về tội "Giết người".

Em bị đâm chết, anh vào tù cùng hung thủ sau hỗn chiến
Lộc cùng 8 bị cáo bị phạt tổng cộng 40 năm tù về tội "Giết người"

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước với Phạm Thành Đạt nên vào khoảng 14 giờ ngày 17-2-2020, Dương Bảo Lộc cầm dao đi tìm Đạt để chém nhưng Đạt phát hiện nên bỏ chạy. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Đạt cùng em ruột là Phạm Đạt Thành và 7 người khác mang hung khí tìm Lộc trả thù.

Em bị đâm chết, anh vào tù cùng hung thủ sau hỗn chiến - 1
8 bị cáo trong băng nhóm của Phạm Thành Đạt
Em bị đâm chết, anh vào tù cùng hung thủ sau hỗn chiến - 2
Toàn cảnh phiên xét xử

Phát hiện Lộc đang chơi game trên địa bàn xã An Sơn, huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang), nhóm của Đạt dừng lại. Khoảng 15 phút sau, thấy Lộc đi bộ nhưng trên tay cầm cây dao, Thành và Đạt lao vào chém Lộc, các đối tượng còn lại dùng tay đánh và dùng vỏ chai ném vào người Lộc. Do bị 9 người vây đánh, Lộc cầm dao phản kháng quyết liệt khiến Thành bị đâm chết. Riêng Lộc bị nhóm của Đạt đánh gây thương tích 24%.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lộc 14 năm tù, Đạt và 7 bị cáo còn lại bị phạt từ 2 đến 5 năm tù.

Theo Văn Vũ (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/em-bi-dam-chet-anh-vao-tu-cung-hung-thu-sau-hon-chien-20210521191031292.htm