Pháp luật

Em bắn chết chị họ vì không lưu số điện thoại

Mâu thuẫn từ việc chị họ không lưu số điện thoại của vợ mình, Đinh Hnich lấy súng bắn chị họ gục tại chỗ.

Ngày 23/7, Công an H.Kông Chro (Gia Lai) đã bắt được Đinh Hnich (SN 1986, ngụ làng Tpôn 1, xã Yang Nam, Kông Chro) để điều tra hành vi "giết người", sau khi đối tượng này dùng súng bắn chết chị họ.

Em bắn chết chị họ vì không lưu số điện thoại
Đối tượng Hnich tại cơ quan Công an. Ảnh Công an Kông Chro.

Nạn nhân là chị Đinh Thị Hêch (SN 1981, là chị họ Hnich, trú cùng làng).

Trước đó, vào khoảng 20h tối 21/7, anh Đinh Hnich ngồi uống rượu với chị Đinh Thị Hêch. Trong lúc uống rượu, Hnich thấy chị họ không lưu số điện thoại của vợ mình nên cả hai đã xảy ra tranh cãi.

Do đã ngà ngà say, lại bực tức khi cãi nhau, Đinh Hnich đã lấy súng kíp tự chế cất giấu sẵn trong nhà rẫy nhằm vào lưng chị Đinh Thị Hêch bắn, rồi cầm theo súng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị Đinh Thị Hêch được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kông Chro nhưng đã tử vong vào khoảng 22 giờ cùng ngày.

Sau khi nhận được tin báo, Công an H.Kông Chro đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và tổ chức truy bắt đối tượng Hnich. Đến rạng sáng 22/7, cơ quan Công an đã bắt giữ được Hnich và tịch thu được khẩu súng gây án.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai điều tra theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)