Pháp luật

Đường dây đánh bạc 200 tỉ đồng do 3 'nữ quái' cầm đầu: Xuất hiện đối tượng mạo danh cán bộ điều tra 'chạy án'

Sau khi đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề có quy mô khoảng 200 tỉ đồng bị công an triệt phá, đã xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ điều tra để “chạy án”.

Sáng 29/1, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa có thông báo về việc có tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ điều tra yêu cầu người thân chuyển tiền để "chạy án".

Trước đó, vào ngày 24/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã huy động hơn 80 cán bộ, chiến sĩ triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thực lô đề trên địa bàn với tổng số tiền được xác định lên đến 200 tỉ đồng, bắt giữ 15 đối tượng liên quan. Đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ, liên kết chặt chẽ với nhau, có phương thức hoạt động tinh vi.

Đường dây đánh bạc 200 tỉ đồng do 3 'nữ quái' cầm đầu: Xuất hiện đối tượng mạo danh cán bộ điều tra 'chạy án'
Ba “nữ quái” cầm đầu đường dây lô, đề siêu khủng.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, 3 đối tượng nữ gồm: Nguyễn Thị Thủy (SN 1979); Nguyễn Thị Tâm (SN 1966, cùng trú tại phường Quỳnh Thiện, thi xã Hoàng Mai) và Vũ Thị Lan (SN 1972, trú tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) là các đối tượng cầm đầu .

Thông tin trên báo Người Lao Động, lợi dụng các thông tin ban đầu chuyên án được các phương tiện truyền thông trong và ngoài địa bàn truyền đưa trong thời gian qua, một số đối tượng đã chủ động liên lạc với người nhà bị can, người liên quan, mạo danh cán bộ điều tra "đang giải quyết và thụ lý vụ án" để thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu cung cấp thông tin nhân thân các bị can, yêu cầu chuyển cho đối tượng hàng trăm triệu đồng nếu muốn nhẹ tội.

Đường dây đánh bạc 200 tỉ đồng do 3 'nữ quái' cầm đầu: Xuất hiện đối tượng mạo danh cán bộ điều tra 'chạy án' - 1
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp 

Bên cạnh đó, một số đối tượng khác sử dụng phương thức "cò mồi", chủ động liên lạc với người nhà các bị can, tự nhận có các mối quan hệ lớn, hứa hẹn "chạy án", "giúp các bị can được giải quyết chế độ tại ngoại", hướng dẫn các bị can cách "lách luật và được nhẹ tội"... với điều kiện được nhận các khoản tiền theo thoả thuận khi hoàn thành.

Công an thị xã Hoàng Mai khẳng định sẽ điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy trình, quy định pháp luật, tiến hành xử lý theo quy định pháp luật khi phát hiện hành vi lợi dụng tình hình vụ án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hoạt động "chạy án", và hành vi "cố ý làm sai lệch vụ án", lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Công an thị xã Hoàng Mai đề nghị toàn thể nhân dân đề cao cảnh giác và tích cực tố giác tội phạm khi phát hiện các hành vi trên.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/duong-day-danh-bac-200-ti-dong-do-3-nu-quai-cam-dau-xuat-hien-doi-tuong-mao-danh-can-bo-dieu-tra-chay-an-tintuc807710