Pháp luật

Đường cùng, mẹ tố cáo con trai "ngáo đá" dùng súng dọa giết vợ, con

Sau khi sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, Lê Anh Văn lo sợ bị vây bắt, theo dõi nên đã dùng súng tự chế gây thương tích cho vợ vào gí súng vào người con trai dọa giết. Mẹ Văn trình báo công an và đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 24/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Anh Văn (SN 1990, trú tại thôn Tống Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ) để điều tra về hành vi đe dọa giết người và sử dụng súng trái phép.

Trước đó, ngày 20/8, Công an xã Tống Phan, huyện Phù Cừ nhận được tin báo của bà Trần Thị Minh (SN 1970, trú cùng địa chỉ trên), về việc con trai là Lê Anh Văn đã có hành vi hành hung, dùng súng tra khảo vợ là chị Nguyễn Thị Kh. (SN 1988) và con trai là cháu Lê Song H. (SN 2011).

Đường cùng, mẹ tố cáo con trai "ngáo đá" dùng súng dọa giết vợ, con
Đối tượng Lê Anh Văn tại cơ quan công an

Theo đơn trình báo của bà Minh, Lê Anh Văn sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, lo sợ mình bị theo dõi, vây bắt nên đã dùng súng bắn vợ là chị Nguyễn Thị Kh. khiến chị này bị thương.

Ngoài ra, Văn còn thường xuyên dùng súng gí vào cổ vợ và con trai, dọa giết. Sau đó nhốt và đe dọa sẽ giết chị Kh. nếu tự ý đi ra ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc, cháu H. đã được bà Minh đưa đi nơi khác để trốn

Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Cừ đã cử trinh sát đến nhà bà Minh. Xác định Văn có biểu hiện "ngáo đá" hết sức manh động, lực lượng trinh sát đã triển khai lực lượng, khéo léo tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng Lê Anh Văn và giải cứu chị Kh..

Tại nhà Văn, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn đồng đã được nhồi thuốc, 8 vỏ đạn đồng đã qua sử dụng và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Kết quả test nhanh đối tượng dương tính với ma túy. Được biết Văn từng có 1 tiền án về tội Đe dọa giết người (đe dọa giết con trai)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý Lê Anh Văn theo quy định.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)