Pháp luật

Đuổi chém công an vì bị nhắc nhở vi phạm phòng, chống dịch

Bày bán hàng lấn chiếm lề đường, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 và bị nhắc nhở, đối tượng dùng lời lăng mạ rồi mang dao đuổi chém công an.

Ngày 4/10, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang điều tra, xử lý hai đối tượng có hành vi “Chống người thi hành công vụ” và "vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19".

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an phường Mỹ Phước (TX Bến Cát) tổ chức tuần tra, kiểm soát thì phát hiện Lý Thanh Phúc (SN 1981) và Lý Thanh Hải (SN 1977, cùng quê Sóc Trăng) bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường, không bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Lúc này, Tổ Công tác đến nhắc nhở yêu cầu buôn bán phải đảm bảo phòng, chống dịch bệnh và không được bán lấn chiếm hành lang đường bộ, Hải có hành vi lăng mạ, dùng điện thoại ghi hình.

Đuổi chém công an vì bị nhắc nhở vi phạm phòng, chống dịch
Phúc bị bắt sau khi dùng dao tấn công lực lượng chức năng
Đuổi chém công an vì bị nhắc nhở vi phạm phòng, chống dịch - 1
Hung khí đối tượng dùng tấn công lực lượng chức năng

Tổ công tác mời Hải về Công an phường Mỹ Phước để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Lúc này, Phúc đang ở bên trong ki ốt liền lấy 2 con dao bầu dài khoảng 30cm xông ra đuổi chém lực lượng làm nhiệm vụ. Rất may, lực lượng chức năng kịp thời né được nên không xảy ra thương tích.

Sau đó, cả hai người bỏ chạy, lực lượng chức năng đã bắt được Phúc, còn Hải trốn thoát.

Công an thị xã Bến Cát đang tổ chức truy bắt đối tượng Hải và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Hương Chi (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/duoi-chem-cong-an-vi-bi-nhac-nho-vi-pham-phong-chong-dich-post1381988.tpo