Pháp luật

Dùng xà beng đục tường tiệm vàng, trộm 200 đôi bông tai

Sau một thời gian theo dõi, kẻ gian táo tợn dùng búa, xà beng khoét tường đột nhập tiệm vàng để trộm tài sản.

Ngày 25/6, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết tạm giữ hình sự Lê Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Dùng xà beng đục tường tiệm vàng, trộm 200 đôi bông tai
Đối tượng Lê Ngọc Anh

Theo điều tra, ngày 20/6, ông Cổ Văn Đúng (44 tuổi), chủ tiệm vàng Kim Thư ở xã Bình Đông trình báo bị trộm đột nhập lấy 14 cây vàng, gồm 200 đôi bông tai, 5 sợi dây chuyền vàng, giá trị gần 500 triệu đồng.

Theo điều tra hiện trường, công an xác định kẻ trộm dùng xà beng đục tường tiệm vàng, lấy cắp 200 đôi bông tai, 5 sợi dây chuyền rồi tẩu thoát.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Lê Ngọc Anh chính là hung thủ gây ra vụ trộm. Bốn ngày sau, Lê Ngọc Anh bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn ở phòng trọ tại TP HCM. Bước đầu nghi phạm khai, trước khi gây án, hắn dùng điện thoại quay toàn bộ hoạt động của tiệm vàng Anh Thư về nghiên cứu.

Tối 19/6, anh ta chạy xe máy từ TP.HCM đến thị xã Gò Công. Đối tượng dùng xà beng đục tường rồi đột nhập vào tiệm vàng lấy cắp tài sản rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)