Pháp luật

Dùng tên người chết để che giấu thân phận

Bà Rịa - Vũng TàuHồ Đắc Vũ, 48 tuổi, sống với người phụ nữ góa và lấy tên của chồng bà này nhằm che giấu thân phận giết người 7 năm trước.

Ngày 6/4, Vũ, quê Bình Thuận, bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt để điều tra hành vi Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Vũ sống như vợ chồng với người phụ nữ 46 tuổi tại khu trọ ở Vũng Tàu. Giữa năm đó, Vũ cãi vã với người tình, cầm dao chém chị này nhiều nhát. Người đàn ông sống phòng kế bên sang can ngăn cũng bị chém ba nhát vào mặt, thương tích 16%. Người phụ nữ thoát chết, bị thương tật 52%.

Dùng tên người chết để che giấu thân phận
Vũ tại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Bình.

Vũ bỏ trốn nhiều nơi, trong thời gian dài. Khi trở lại huyện Long Điền, ông ta kết thân với người phụ nữ góa chồng. Bà này đồng ý để Vũ lấy tên người chồng đã qua đời, trong suốt thời gian họ sống với nhau.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà này cho rằng "không biết quá khứ của Vũ".

Theo Quang Bình (VnExpress.net) 




https://vnexpress.net/dung-ten-nguoi-chet-de-che-giau-than-phan-4258729.html