Pháp luật

Dùng súng truy sát hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke gây ồn ào

Cay cú vì bị hàng xóm nhắc nhở chuyện hát karaoke gây ồn, người đàn ông lấy súng tự chế và dao truy sát đối phương.

Ngày 12/11, theo thông tin từ Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Vủ Em (SN 1993, quê huyện Hưng Mỹ, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

1a-w700-h415.png
Đối tượng Nguyễn Văn Vủ Em

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 10/11, sau khi đi nhậu về phòng trọ ở khu phố 6, phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Nguyễn Văn Vủ Em tiếp tục rủ một số người bạn ở cùng dãy trọ đến phòng trọ của mình để nhậu và tổ chức hát karaoke.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Chệt (SN 1994, quê tỉnh Hậu Giang) đi làm về thấy hàng xóm hát karaoke ồn ào nên qua yêu cầu Vủ Em không được hát nữa. Tuy nhiên, Vủ Em không đồng ý nên cả hai xảy ra xô xát thì được mọi người can ngăn.

Trong lúc đang xảy ra mâu thuẫn, Vủ Em cúi xuống lấy cây súng tự chế đã lên đạn sẵn cất giấu dưới gầm tủ cùng túi nylon chứa 8 viên đạn và bắn về phía anh Chệt nhưng không trúng. Thấy vậy, anh Chệt liền bỏ chạy ra đến trước cửa dãy nhà trọ thì bị Vủ Em đuổi theo bắn tiếp 2 viên nữa nhưng bị trượt.

Bắn toàn trượt, Vủ Em đưa súng cho Huy cất giấu rồi lấy 2 con dao đuổi theo đánh anh Chệt khiến anh này bị thương.

Nhân được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường bắt giữ Vủ Em khi nghi phạm này vẫn còn cầm 2 con dao trên tay.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai mua súng tự chế của một người trên mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TX Bến Cát tiếp tục được điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)