Pháp luật

Dùng súng giải quyết mẫu thuẫn trước cổng bến xe Mỹ Đình

Mâu thuẫn trong việc làm ăn,Thắng đã rút súng bắn nhóm của Phương nhưng may mắn đạn không trúng ai ở khu vực trước bến xe khách Mỹ Đình.

Thông tin báo Dân trí cho biết, sự việc xảy ra, ngay lập tức các lực lượng chức năng vào cuộc, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra, làm rõ hành vi dùng súng để giải quyết mẫu thuẫn xảy ra tại trước cổng bến xe Mỹ Đình.

Dùng súng giải quyết mẫu thuẫn trước cổng bến xe Mỹ Đình
Ảnh minh họa xe ô tô bị bắn. 

Báo Kiến thức đưa tin, khoảng 21h00 ngày 10/9, tại khu vực trước bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), do mâu thuẫn trong việc kinh doanh vận tải bằng xe khách nên Đinh Quang Thắng (SN 1974, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng 1 đối tượng (chưa rõ danh tính) đã dùng tay đánh vào đầu, mặt của Nguyễn Minh Phương (SN 1986, trú tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) gây thương tích.

Lúc này, nhóm của Phương có khoảng 10 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) xông vào đánh lại Đinh Quang Thắng. Thấy vậy, Thắng rút khẩu súng trong người bắn 1 phát về phía nhóm của Phương, may mắn đạn không trúng người mà bay lệch vào cánh cửa của một ô tô taxi đỗ ở sảnh bến xe Mỹ Đình.

Ít phút ngay sau tiếng súng nổ gần bến xe Mỹ Đình, lực lượng Công an phường Mỹ Đình 2 đã cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Nam Từ Liêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội khẩn trương vào cuộc, bắt giữ Thắng, thu 1 súng ngắn (dạng súng K54) cùng 4 viên đạn.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương xác minh và truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đức Long (Dân Sinh)