Pháp luật

Dùng súng chống trả công an khi đi 'giao dịch' ma túy

Đối tượng chống trả quyết liệt, thậm chí hướng súng về phía các trinh sát nhưng súng không nổ. Mạo bị bắt cùng tang vật 1.000 viên ma túy, súng, dao.

Ngày 5/5, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đang tạm giữ Ngân Văn Mạo (46 tuổi, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng bị trinh sát khống chế cùng với lượng lớn ma túy.

Ngân Văn Mạo là con nghiện lâu năm, luôn mang theo người các loại vũ khí như súng, dao nhọn, lập lán trại trong rừng sâu để buôn bán ma túy.

Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án đấu tranh và đến tối 4/5, nắm được thông tin Mạo chuẩn bị có một cuộc giao dịch ma túy với số lượng lớn, Ban chuyên án đã họp bàn và quyết định vây bắt.

Quá trình bắt giữ, Mạo chống trả quyết liệt, thậm chí hướng súng về phía các trinh sát nhưng súng không nổ. Mạo bị bắt ngay sau đó cùng toàn bộ tang vật gồm 1.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng tự chế đã lên đạn, 1 con dao nhọn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Mạo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Theo CTV Nhật Minh (VOV.vn)




https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/dung-sung-chong-tra-cong-an-khi-di-giao-dich-ma-tuy-855399.vov