Pháp luật

Dùng mũ cối tấn công cán bộ chốt kiểm dịch vì nhắc đeo khẩu trang

Đào Xuân Anh, 30 tuổi, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đã dùng mũ cối tấn công cán bộ chốt kiểm dịch khi được yêu cầu quay về nhà

Ngày 6/4, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Anh (30 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Dùng mũ cối tấn công cán bộ chốt kiểm dịch vì nhắc đeo khẩu trang
Đào Xuân Anh đầu thú sau khi dùng mũ đánh tổ công tác. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Khoảng 16h ngày 4/4, Xuân Anh được Nguyễn Văn Năm (28 tuổi, người địa phương) không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang khi đèo nhau bằng xe máy.

Khi đi đến chốt kiểm soát số 7 về phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Đông Ngũ Kinh Năm và Anh bị yêu cầu quay về đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm theo quy định. 

Sẵn hơi men, Xuân Anh đã có lời lẽ lăng mạ rồi dùng mũ cối đánh 2 thành viên trong tổ công tác bị thương ở vai và cánh tay.

Ngày 5/4, sau khi tỉnh rượu và nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, Xuân Anh đến Công an huyện Tiên Yên đầu thú, xin lỗi tổ công tác.

HL (Nguoiduatin.vn)