Pháp luật

Dùng dao khống chế nữ nhân viên cửa hàng Viettel, cướp 37 triệu đồng

Đinh Công Lăng, 28 tuổi, vờ là khách vào chuyển tiền, rồi cầm dao khống chế nữ nhân viên cửa hàng Viettel ở Tuy Hòa (Phú Yên), lấy 37 triệu đồng để tiêu xài.

Tối 20/7, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, đã bàn giao đối tượng Đinh Công Lăng (quê huyện Tây Hòa, Phú Yên) cho Cơ quan Điều tra Quân sự thụ lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, Lăng mê đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game tài xỉu, xóc đĩa trên điện thoại di động. Gần đây, anh ta thua bạc, nợ tiền. Nhớ lại những lần tới cửa hàng Viettel, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để nộp xu đánh bạc, Lăng nảy sinh ý định cướp. 

Dùng dao khống chế nữ nhân viên cửa hàng Viettel, cướp 37 triệu đồng
Đinh Công Lăng khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa 15/7, Lăng  mặc đồ đen, đội mũ viền đen, đeo găng tay, khẩu trang đi vào cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa, vờ là khách yêu cầu nữ nhân viên làm thủ tục chuyển tiền cho người thân. Quan sát thấy xung quanh vắng vẻ, gã rút dao khống chế nữ nhân viên, lục lấy 37 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát.

Để tránh bị phát hiện, Lăng thay quần áo ném vào thùng rác, con dao thì thả xuống sông Đà Rằng trên Quốc lộ 1A, để phi tang. Sau đó, hắn lái xe từ Phú Yên ra Đà Nẵng lẩn trốn.

Công an TP Tuy Hòa vào cuộc điều tra. Từ đặc điểm nhận dạng, hình ảnh trích xuất camera, cảnh sát xác định Lăng là kẻ tình nghi, nên tung lực lượng lần tìm. Đến tối 19/7, khi Lăng xuất hiện trước một nhà nghỉ đường Đoàn Trần Nghiệp, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đang chuẩn bị thuê xe đến tỉnh khác lẩn trốn, thì bị cảnh sát khống chế, bắt giữ. 

Theo Xuân Ngọc (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/khong-che-nu-nhan-vien-cua-hang-viettel-de-cuop-37-trieu-dong-2041702.html