Pháp luật

Dùng dao bấm giết nam sinh lớp 8 vì cần tiền mua ma túy

Khi thấy Hà Văn V. đi xe máy một mình, Cường đã vẫy xe xin đi nhờ, sau đó dùng dao bấm sát hại V. rồi cướp chiếc xe máy.

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Lò Mạnh Cường, SN 2003, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn (Sơn La) về hành vi “Giết người cướp tài sản”.

Dùng dao bấm giết nam sinh lớp 8 vì cần tiền mua ma túy
Đối tượng Lò Mạnh Cường.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận nghiện ma túy. Do không có tiền mua chất kích thích nên Cường lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Ngày 4/4, Cường đến khu vực hỏm Buôm Hậu thuộc địa phận bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn với ý định cướp tài sản của người dân qua đường. Khi thấy Hà Văn V. (14 tuổi, học lớp 8) đi xe máy một mình qua khu vực trên, Cường đã vẫy xe xin đi nhờ và được Vũ đồng ý. Sau đó Cường đã dùng dao bấm sát hại nạn nhân và cướp chiếc xe máy.

Cùng ngày, gia đình nam sinh Hà Văn V. thông báo với chính quyền địa phương về việc V. mất tích trên đường đi học về.

Ngày 11/4, người dân tìm thấy thi thể của V. tại nương mía xã Chiềng Lương nên trình báo cơ quan chức năng.

"Lực lượng chức năng khám nghiệm, phát hiện V. có nhiều thương tích ở vùng gáy", vị lãnh đạo xã thông tin.

Ngay sau đó, lực lượng Công an Sơn La đã triển khai lực lượng, nhanh chóng điều tra xác minh, bắt giữ đối tượng sau 24 giờ.

Zing dẫn lời một chỉ huy Công an huyện Mai Sơn cho biết lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, khi có nghi vấn còn nghi phạm liên quan vụ án bỏ trốn.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dung-dao-bam-giet-nam-sinh-lop-8-vi-can-tien-mua-ma-tuy-tintuc818764