Pháp luật

Dùng clip nóng cắt ghép, chỉnh sửa để tống tiền nữ sinh

Dù là ảnh, clip cắt ghép nhưng thiếu nữ 16 tuổi sợ bạn bè biết được sẽ trêu chọc, đàm tiếu nên buộc phải thực hiện theo những lời đe doạ của kẻ tống tiền.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ Võ Hoàn Phi (19 tuổi, quê Khánh Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nạn nhân bị tống tiền là bé U. (16 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Dùng clip nóng cắt ghép, chỉnh sửa để tống tiền nữ sinh
Đối tượng Võ Hoàn Phi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, trước đây Phi tham gia 1 nhóm chát trên mạng xã hội. Tình cờ thấy những hình ảnh, clip nóng của bé U. xuất hiện trong nhóm chát nên tải về, lưu trong điện thoại.

Hồi tháng 9/2020, Phi tạo nick facebook ảo, kết bạn với bé U., rồi nhắn tin gửi những hình ảnh, clip nóng đó nhằm uy hiếp cô bé. Phi dọa, yêu cầu bé U. phải mua 1 điện thoại mới, gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Phi đưa ra.

Do lo sợ, U. đồng ý và hẹn vài ngày sẽ gửi. Một tuần sau, Phi không nhận được điện thoại nên nên liên lạc lại, buộc nạn nhân gửi 4 triệu đồng. Tuy nhiên đợi mãi không thấy, Phi đã chuyển sang yêu cầu U. đưa tiền trao tay cho mình, cả hai thương lượng và “chốt” ở mức 7 triệu đồng.

Ngày 18/10, Phi đi xe khách từ Nha Trang vào TP.HCM để gặp U. tại Công viên Hoàng Văn Thụ.

Trong lúc Phi nhận tiền thì bị ông L. (bố của U.) giữ lại. Lúc này, trinh sát hình sự Công an quận Tân Bình tuần tra ngang qua khống chế Phi đưa về trụ sở.

Nạn nhân cho biết số ảnh, clip khiêu dâm Phi gửi không phải của mình, mà là bị kẻ xấu chỉnh sửa, ghép mặt. Dù là ảnh, clip cắt ghép nhưng em U. sợ bạn bè biết được sẽ trêu chọc, đàm tiếu nên buộc phải thực hiện theo những lời đe doạ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)