Pháp luật

Dùng chứng minh giả để trốn 2 lệnh truy nã

Nam thanh niên trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm sử dụng chứng minh nhân dân giả không thể qua mắt được lực lượng chức năng, bị công an liên tỉnh phối hợp bắt giữ.

Ngày 11/1, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã biên giới Thuận An.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, cuối tháng 12/2020, Công an huyện Đắk Mil phát hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, sử dụng chứng minh nhân dân giả.

Qua trao đổi với Công an các tỉnh lân cận, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Mil xác định đối tượng này chính là Chuyên Phi Cường (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa).

Dùng chứng minh giả để trốn 2 lệnh truy nã
Chuyên Phi Cường bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, Cường bị Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ra 2 quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và thực hiện nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi sử dụng vũ khí quân dụng bắn người gây thương tích.

Ngay sau khi xác định được nơi ẩn nấp của đối tượng, tối ngày 8/1 Công an huyện Đắk Mil đã bắt giữ Cường khi đang lẫn trốn tại xã Thuận An, đồng thời thu giữ 9 viên đạn, cùng 1 số tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, để xử lí theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)