Pháp luật

Dùng búa đánh chết vợ vì hỏi mà không trả lời

Nghĩ là vợ sắp bỏ về nhà bố mẹ đẻ, Mạnh gặng hỏi nguyên do nhưng vợ không trả lời. Bực tức, Mạnh lấy cây búa để dưới gầm tủ đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến nạn nhân gục chết.

Nghĩ là vợ sắp bỏ về nhà bố mẹ đẻ, Mạnh gặng hỏi nguyên do nhưng vợ không trả lời. Bực tức, Mạnh lấy cây búa để dưới gầm tủ đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến nạn nhân gục chết.
chồng giết vợ, cuồng ghen, giết người

Bị cáo Giang Văn Mạnh khai báo tại tòa

Theo cáo trạng, Mạnh kết hôn với chị Nguyễn Thị Khuyên (SN 1976) và làm ăn, sống tại thôn Ea Sinh 1 (xã Cư Ni).

Trong thời gian chung sống, Mạnh từng hai lần đi khám và điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Vào chiều ngày 18/11/2016, Mạnh nghĩ vợ chuẩn bị bỏ về nhà bố mẹ đẻ nên tìm vợ hỏi nguyên do. Mạnh nói với vợ “mày sắp về nhà bố mày rồi thì mày phải chăm con tao một tí” nhưng chị Khuyên không đáp lại. Bực tức, Mạnh đã lục lấy cây búa để dưới gầm tủ đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nghe ồn ào, bà Nguyễn Thị Tần (SN 1929, là mẹ Mạnh) phát hiện sự việc nên tri hô hàng xóm đưa bà Khuyên đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn vào rẫy cà phê, một ngày sau thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại phiên xét xử, bị cáo Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Giang Văn Mạnh 19 năm tù về tội giết người

Theo Trùng Dương (VietNamNet)