Pháp luật

Du khách Bỉ trình báo bị mất toàn bộ tài sản tại khách sạn trên Phố Tây ở Sài Gòn

Khi chuyển phòng xong, nam du khách Bỉ giao lại chìa khoá cho lễ tân rồi đi ra ngoài. Tuy nhiên, đến tối quay về quầy lễ tân lấy chìa khoá thì một lễ tân khác (đã thay ca trực) cho biết phòng của anh đã được check in cho 2 vị khách nước ngoài khác. Lên kiểm tra thì toàn bộ tài sản đã biến mất.

Ngày 24/10, Trung tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP. HCM) cho biết đã lập hồ sơ vụ việc du khách Bỉ bị mất toàn bộ tài sản khi lưu trú tại một khách sạn ở Phố Tây Bùi Viện bàn giao cho Công an quận 1 điều tra theo thẩm quyền.

Nạn nhân là anh Yves (37 tuổi, quốc tịch Bỉ).

Theo trình báo, trước đó ngày 18/10, anh Yves có thuê phòng lưu trú tại khách sạn trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Tuy nhiên do phòng gần khu phố có nhiều tiếng ồn, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh.

Đến sáng ngày 19/10, du khách này thông báo với lễ tân khách sạn đề nghị đổi phòng để tránh tiếng ồn và được đồng ý. Sau đó anh Yves đã thu dọn đồ đạc rồi chuyển sang phòng khác trước sự chứng kiến của người dọn phòng và bảo vệ khách sạn.

Du khách Bỉ trình báo bị mất toàn bộ tài sản tại khách sạn trên Phố Tây ở Sài Gòn
Phố Tây Bùi Viện

Khi chuyển phòng xong, anh giao lại chìa khoá cho lễ tân rồi đi ra ngoài cùng với bạn mình. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày anh quay về quầy lễ tân lấy chìa khoá thì một lễ tân khác (đã thay ca trực) cho biết phòng của anh đã được check in cho 2 vị khách nước ngoài khác.

Lễ tân ca tối này cho biết, do lễ tân ca sáng không bàn giao thông tin anh Yves đã được chuyển phòng mới nên đã cho 2 khách khác thuê.

Sau đó du khách Bỉ lên phòng khách sạn kiểm tra thì toàn bộ tài sản đã mất hết. Bảo vệ khách sạn tìm kiếm trong kho và các phòng trống khác cũng không thấy hành lý của anh Yves. Trong hành lý bị mất gồm 2 laptop, thẻ tạm trú, hộ chiếu và một số giấy tờ tuỳ thân khác.

Quá tuyệt vọng, anh Yves quyết định trình báo với Công an phường nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc.

Sau nhận được trình báo, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã trích xuất camera nhưng chưa tìm ra thủ phạm lấy tài sản của du khách Bỉ.

Theo Tứ Quý (Nhịp Sống Việt)