Pháp luật

Dụ cô gái ở quán cắt tóc gội đầu kích dục, gã trai trẻ rút dao kề cổ nạn nhân cướp tiền

Lực vào quán cắt tóc gội đầu rồi thoả thuận với nhân viên massage kích dục. Cô nhân sau đó bị tên này dùng dao khống chế, cướp tiền.

Dụ cô gái ở quán cắt tóc gội đầu kích dục, gã trai trẻ rút dao kề cổ nạn nhân cướp tiền
Bị cáo Lực tại phiên toà xét xử

Ngày 9/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lực (SN 1994, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) 22 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Lực từ Nghệ An vào Đà Nẵng làm thuê tại khu công nghiệp Hoà Khánh. Khoảng 10h ngày 7/10, Lực mua 1 con dao rồi đi đến tiệm cắt tóc gội đầu ở Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để ngã giá mua dâm chị N.T.T.T (SN 1984, quê Hậu Giang) là nhân viên quán

Tại đây, Lực và chị T đồng ý với thoả thuận kích dục giá 200.000 đồng. Chị T thực hiện việc kích dục thì Lực hứa sẽ cho thêm 500.000 đồng. Tuy vậy, khi chị T đến mở túi xách thì Lực lấy dao kề vào cổ yêu cầu chị T đưa tiền. Chị T chống cự nên bị đâm vào tay.

Lúc này, bà Ngô Thị Phương (SN 1949, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) nghe tiếng động nên chạy vào mở cửa và dùng 1 gậy sắt đập vào đầu Lực. Lực bất ngờ nên dùng dao đâm bà Phương nhiều nhát rồi quay lại đâm chị T nhưng người này chạy thoát.

Lực lấy tiền và túi xách bỏ trốn đến 1 ngôi nhà hoang gần đó để rửa vết máu dính trên người. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, lực bị lực lượng công an quận Liên Chiểu bắt giữ.

Theo Đình Thức (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/du-co-gai-o-quan-cat-toc-goi-dau-kich-duc-ga-trai-tre-rut-dao-ke-co-nan-nhan-cuop-tien-820209520029500.htm