Pháp luật

Đột nhập trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để cướp tiền

Nam thanh niên xông vào cabin trạm thu phí, đánh lạc hướng nhân viên rồi cướp một bọc tiền bỏ chạy.

Sáng 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Đình Thiên (SN 1987, ngụ ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đột nhập trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để cướp tiền
Đối tượng Đặng Đình Thiên

Được biết Thiên chính là nghi can thực hiện vụ cướp tại trạm thu phí 51, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành – Dầu Giây.

Trước đó, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, Thiên chạy bộ từ quốc lộ 51 vào trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây tại thị trấn Long Thành. Đột nhập cabin số 6 của nữ nhân viên Dương Thị Hồng Phượng (26 tuổi), gã cướp cọc tiền rồi tháo chạy, vứt lại đôi dép. Một bảo vệ đuổi theo truy bắt nhưng không kịp.

Đột nhập trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để cướp tiền - 1
Trạm thu phí xảy ra vụ cướp

Chị Phượng cho biết khi đang ngồi làm việc thì thấy một người bịt kín mặt đi vào hỏi: "Có anh Toàn ở đây không?". "Tôi chưa kịp trả lời thì hắn giật cọc tiền trong ngăn kéo", nữ nhân viên thuật lại sự việc cho cảnh sát.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Đến 7h cùng ngày, công an đã bắt Đặng Đình Thiên khi anh ta trốn cách hiện trường khoảng 2 km cùng tang vật là 38 triệu đồng.

"Hiện vẫn chưa xác định Thiên có đồng phạm hay không", đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu Công an Đồng Nai, chia sẻ.

Vụ việc đang được Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)