Pháp luật

Đột nhập siêu thị điện máy, lấy cắp 51 điện thoại trị giá gần 1 tỷ đồng

Vừa bước vào siêu thị Điện máy, nhân viên hốt hoảng phát hiện nhiều ĐTDĐ có giá trị gần 1 tỷ đồng ở siêu thị đã bị kẻ trộm cuỗm mất trước đó.

Vừa bước vào siêu thị Điện máy, nhân viên hốt hoảng phát hiện nhiều ĐTDĐ có giá trị gần 1 tỷ đồng ở siêu thị đã bị kẻ trộm cuỗm mất trước đó.
 
dot nhap sieu thi dien may, lay cap 51 dien thoai tri gia gan 1 ty dong hinh anh 1

Ngày 6.2, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra truy xét vụ trộm táo bạo trị giá gần 1 tỷ đồng ở địa phương.

Theo đó, khoảng 8h ngày 3.2, anh Nguyễn Thành Nhơn (SN 1994, trú quận Bình Tân) là nhân viên của cửa hàng siêu thị Điện máy xanh đến địa chỉ C4/21 KP3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh để chuẩn bị ngày làm việc mới.

Khi vừa mở cửa bước vào siêu thị, anh Nhơn hốt hoảng phát hiện siêu thị có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Qua kiểm tra, anh phát hiện nhiều tài sản của siêu thị đã biến mất.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan nhằm xác minh nội dung khai báo, điều tra và truy xét.

Tài sản ở cửa hàng siêu thị bị mất gồm 51 chiếc ĐTDĐ các loại trị giá gần 1 tỷ đồng. 

Cũng trong ngày, bà Lê Thị Bích D (sinh 1969, thường trú quận Phú Nhuận, trú tại đường TL27, tổ 1, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12) cùng gia đình khóa cửa để đi du lịch. Đến 16h30 cùng ngày, bà Dung cùng người thân trở về nhà phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tiền và một số tài sản, tổng giá trị bị mất trộm khoảng 600 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét.

Theo Nhật Trường (Dân Việt)