Pháp luật

Đột kích xưởng cơ khí bị 'trưng dụng' thành sới bạc dịp Tết

Thời điểm bị bắt quả tang, bên trong xưởng cơ khí ở Hà Nội có hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt dưới hình thức chơi xóc đĩa.

Ngày 28/1, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, sau khi sàng lọc, đơn vị đang tạm giữ 18 đối tượng để điều tra về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Đột kích xưởng cơ khí bị 'trưng dụng' thành sới bạc dịp Tết

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện sới bạc trên hoạt động quy mô lớn, núp bóng xưởng cơ khí tại phần đất của ông Đỗ Văn Mậu (sinh năm 1974, trú tại thôn Thượng Cốc, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ).

Đến khoảng 15h40 ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão), Công an huyện Phúc Thọ huy động 40 cảnh sát ập vào khu vực trên, phát hiện, bắt quả tang 32 đối tượng đang có hành vi sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa.

Biến xưởng cơ khí thành 'ổ bạc' dịp Tết ảnh 4

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ bộ bát đĩa, quân vị cùng tổng số tiền tang vật 190 triệu đồng. Quá trình khám xét trên người các đối tượng, cảnh sát thu giữ thêm hơn 200 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ot-kich-xuong-co-khi-bi-trung-dung-thanh-soi-bac-dip-tet-a367567.html