Pháp luật

'Đột kích' sòng tài xỉu trực tuyến ở Sài Gòn

Ập vào bắt quả tang sòng tài xỉu trực tuyến ở Khu dân cư Bến Lức (quận 8, TP.HCM), công an tạm giữ hơn 20 đối tượng, thu hàng trăm triệu đồng.

Ngày 3/7, Công an quận 8 (TP.HCM) tạm giữ lấy lời khai Ngô Văn Tăng (34 tuổi, ngụ quận 12) cùng hơn 20 người để phục vụ công tác sàng lọc, điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

'Đột kích' sòng tài xỉu trực tuyến ở Sài Gòn
Sòng bạc thông qua hình thức tài xỉu qua mạng

Theo đó, qua công tác điều tra nắm địa bàn trinh sát Công an quận 8 phát hiện 1 sòng bạc ở khu dân cư Bến Lức trên địa bàn nên âm thầm theo dõi, điều tra. Sòng bạc này do Tăng cầm đầu và mỗi ngày có hàng chục con bạc tới sát phạt.

Tối 2/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 8, TPHCM phối hợp cùng Công an phường 7 ập vào kiểm tra căn nhà trong khu dân cư Bến Lức, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt.

'Đột kích' sòng tài xỉu trực tuyến ở Sài Gòn - 1
Các con bạc bị bắt quả tang tại trận

Hiện trường là 4 màn hình truyền trực tiếp cờ bạc dạng tài xỉu ở nước ngoài, có 3 người làm cái cho khoảng hơn 20 người ăn thua. Công an thu giữ tang vật gồm: 250 triệu đồng, 4 màn hình máy hình, 3 CPU máy tính cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Tăng khai thuê Nguyễn Nhựt Quý (25 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thùy Linh (24 tuổi, ngụ quận 9) và Dương Phạm Hồng Nhựt (29 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng 6 người khác giúp sức và trả lương mỗi tháng 15 triệu đồng/tháng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 8 điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)