Pháp luật

'Đột kích' quán bar phát hiện hơn 100 người có biểu hiện sử dụng ma túy

Trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra hành chính đối với các quán bar, cà phê, nhà hàng, khách sạn trong đó phát hiện hàng loạt trường hợp sử dụng chất cấm.

'Đột kích' quán bar phát hiện hơn 100 người có biểu hiện sử dụng ma túy
Kiểm tra Bar S86 cơ quan chức năng phát hiện 25 trường hợp dương tính ma túy

Vào khoảng 23h00 ngày 6/10, Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) tiến hành kiểm tra quán Bar S86, khu 7 phường Nông Trang, TP Việt Trì do Nguyễn Hồng Phong, sinh năm 1986, trú tại phường Vân Phú, TP Việt Trì làm chủ quán, tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện tại quán có 104 người, gồm 48 nữ và 56 nam (trong đó có 16 người là nhân viên) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chất ma túy, kết quả cho thấy có tới 25 trường hợp dương tính với chất ma tuý. Công an TP Việt Trì đã củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào rạng sáng 12/9, tổ công tác của Công an TP Việt Trì đã tiến hành kiểm tra quán cà phê Mimoza tại tổ 17B, khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, do ông Trần Quang Trụ, sinh năm 1966 làm chủ, phát hiện 21 thanh niên đang sử dụng khí N2O (bóng cười), 9 đối tượng dương tính với ma túy.

Tối 06/9, Công an huyện Tam Nông kiểm tra hành chính nhà nghỉ Nữ Hoàng, thuộc khu 7, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ do Hoàng Phương, sinh năm 1980, ở khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông làm chủ phát hiện tại phòng 506 có 17 đối tượng, gồm 09 nữ, 08 nam đang có hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy (bay lắc).

Theo Nhật Nguyên (Báo Pháp Luật)




https://baophapluat.vn/dot-kich-quan-bar-phat-hien-hon-100-nguoi-co-bieu-hien-su-dung-ma-tuy-post416133.html