Pháp luật

Đồng Nai: Truy tố người đấm vào mặt cảnh sát giao thông

Bực tức vì bị... thổi phạt và giữ phương tiện, Đặng Quang Minh (SN 1981, ngụ Long Khánh, Đồng Nai) đã đấm liên tiếp vào mặt chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ nhiều cái.

Đồng Nai: Truy tố người đấm vào mặt cảnh sát giao thông

VKSND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Quang Minh về tội chống người thi hành công vụ, theo khoản 1 Điều 330 BLHS 2015 (khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm).

Theo hồ sơ, khoảng hơn 21 giờ ngày 13-4, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT- Trật tự-Công an TP Long Khánh gồm Đại uý Vũ Thành Bắc - tổ trưởng, cùng 4 tổ viên khác là Thiếu tá Đặng Việt Đông, Thiếu tá Đỗ Thanh Hiệp, Thiếu uý Hà Văn Nguyện và Thượng Sĩ Hoa Xuân Hưng đi tuần tra trên tuyến đường Phạm Thế Hiển, phường Thanh Xuân, TP Long Khánh.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra phát hiện Phạm Minh Tuấn (SN 1981, Long Bình, Biên Hoà) chở Đặng Quang Minh điều khiển xe máy có biểu hiện sử dụng rượu, bia nên. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn nhưng Tuấn chưa chấp hành và trì hoãn việc đo nồng độ cồn nên Tổ công tác lập biên bản và đưa xe về để xử lý.

Trong lúc chuẩn bị đưa xe về thì Minh đi bộ đến gần các CSGT có những lời nói thô tục, chủi bới tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Bất ngờ, Minh dùng tay đánh vào người anh Hiệp. Thấy vậy, anh Hưng vào can liền bị Minh đấm vào mặt nhiều cái.

Với hành vi trên của Minh, cơ quan chức năng đã kết luận Minh phạm vào tội chống người thi hành công vụ.
Về nhân thân, năm 2002 Minh bị TAND TP Long Khánh xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hai tộ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Minh Vương (Pháp Luật TP.CHM)