Pháp luật

Đồng Nai: Triệt phá ổ làm giả hàng loạt giấy tờ, con dấu quy mô lớn

Những loại giấy tờ như: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)... đều bị làm giả tinh vi nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 25/8, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Sang và 2 đối tượng tên Dương và Đạt (chưa rõ họ, cùng khoảng 25 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của các cơ quan tổ chức.

Đồng Nai: Triệt phá ổ làm giả hàng loạt giấy tờ, con dấu quy mô lớn
Các đối tượng bị đưa về cơ quan công an để điều tra.

Trước đó, khoảng 16h chiều ngày 25/8, lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra ngôi nhà ở khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, phát hiện Dương đang làm giả cà vẹt xe máy, còn Đạt đang thiết kế mộc con dấu trên máy tính bàn.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hàng loạt giấy tờ, tài liệu giả gồm: Thẻ nhà báo, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy đăng kiểm ô tô, biển số xe. Ngoài ra, cơ quan chức năng tạm giữ 3 ô tô và nhiều phượng tiện, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc làm giả các loại giấy tờ, tài liệu.

Đồng Nai: Triệt phá ổ làm giả hàng loạt giấy tờ, con dấu quy mô lớn - 1
Tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, thực hiện hành vi làm giấy tờ giả từ nhiều tháng nay và đã bán nhiều bằng cấp giấy tờ, biển số xe giả tới nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Theo người dân sinh sống xung quanh cho hay, những đối tượng này chuyển về đây mua đất xây nhà khoảng 4 hoặc 5 tháng trước. Hàng ngày, các đối tượng này luôn đóng kín cửa, không tiếp xúc với ai, chỉ mở cửa lúc đi và về. Trong và ngoài căn nhà được xây tường cao này, các đối tượng gắn nhiều camera để quan sát.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)