Pháp luật

Đôi vợ chồng cố thủ trong căn nhà chứa hàng trăm kim tiêm dính máu

Vợ chồng Bình khóa cửa, cố thủ trong nhà khi bị cảnh sát phát hiện hành vi mua bán ma túy. Lực lượng chức năng phải dùng kìm cộng lực phá khóa mới bắt được 2 nghi phạm.

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Công Bình (SN 1985, trú kiệt 131 đường Trần Phú, P.Phước Vĩnh,TP.Huế) cùng vợ là Đinh Thị Công Mừng (SN 1986) điều tra mở rộng vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, khảng 16h30 chiều 24/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Bình.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 1,1 gam heroin; 0,1 gam ma túy tổng hợp cùng hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng có dính máu.

Đôi vợ chồng cố thủ trong căn nhà chứa hàng trăm kim tiêm dính máu
Lê Công Bình bị công an bắt giữ
Đôi vợ chồng cố thủ trong căn nhà chứa hàng trăm kim tiêm dính máu - 1
Đinh Thị Công Mừng - vợ Bình 

Tại cơ quan điều tra, Bình khai từ tháng 3/2020, Bình đã mua nguồn ma túy từ Quảng Trị đưa vào Huế với mục đích vừa sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn. Giúp sức cho Bình còn có vợ là Đinh Thị Công Mừng.

Theo cảnh sát, Bình là người nghiện ma túy, từng có tiền án trộm cắp, lừa đảo nên y rất tinh vi, luôn có sự cảnh giác và đối phó với công an.

Không chỉ vậy, nhà Bình ở kiệt nhỏ hẹp, nhiều góc khuất, cửa ngõ bằng sắt chắc chắn nên mua bán ma túy rất kín đáo. Bình cũng rất ít khi ra khỏi nhà nên quá trình phá án gặp không ít khó khăn.

Đôi vợ chồng cố thủ trong căn nhà chứa hàng trăm kim tiêm dính máu - 2
Trong nhà Bình có hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng còn dính máu

Khi bị cảnh sát bao vây nhà, vợ chồng Bình khóa cửa, cố thủ trong nhà. Lực lượng chức năng phải dùng kìm cộng lực cắt phá khóa cửa mới vào được bên trong nhà.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)