Pháp luật

Đối tượng vận chuyển gần 1 tấn pháo dàn: 'Nổ' quan hệ với các bác bên ngành Tòa án

Liên quan tới vụ bắt giữ gần 1 tấn pháo dàn váo sáng 19/2 tại Thái Nguyên, Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Thân Đức Thưởng để tiếp tục điều tra làm rõ. Quá trình khai báo, Thưởng luôn khoe với cán bộ công an xét hỏi có mối quan hệ với với các “bác” bên ngành Tòa án - một cán bộ cảnh sát cho biết.

Cũng theo nguồn tin này cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận số tang vật trên từ CSGT của tỉnh Thái Nguyên, Công an TP.Thái Nguyên đã phối hợp với VKSND TP tiến hành phân loại, kiểm tra lại toàn bộ trọng lượng cũng như chủng loại số pháo mà CSGT Thái Nguyên đã thu giữ, đồng thời tiến hành niêm phong toàn bộ số tang vật trên theo quy định của pháp luật. Do số lượng pháo bắt giữ được khá lớn, nên phải đến hơn 20h đêm hôm qua, 20/2 công việc cơ bản mới được hoàn tất.

Đối tượng vận chuyển gần 1 tấn pháo dàn: 'Nổ' quan hệ với các bác bên ngành Tòa án
Thân Đức Thưởng cùng tang vật bị bắt giữ 

Tại Cơ quan Công an, Thân Đức Thưởng tỏ ra là một kẻ “khá có nghề” trong việc khai báo. Lúc đầu Thưởng nói không biết chữ, nên không viết được bản tự khai…đồng thời Thưởng chỉ khai nhận số pháo này Thưởng đi mua về để đốt chơi trong dịp Tết chứ không buôn bán gì ? Tuy nhiên khi ĐTV đặt câu hỏi: Tết đã qua, sao Thưởng vẫn chơi đốt pháo,…và làm sao một gia đình có thể đốt cả gần một tấn pháo…(?) Đặc biệt trong quá trình khai báo, Thưởng luôn khoe với cán bộ công an xét hỏi có mối quan hệ với với các “bác” bên ngành Tòa án - một cán bộ cảnh sát cho biết.

Như BVPL đã thông tin, khoảng hơn 1h sáng ngày 19/2, Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km76 Quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Sơm Cẩm, TP Thái Nguyên phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 99B-00430 đi hướng Bắc Kạn - Thái Nguyên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe có 35 thùng các tông đựng pháo dàn (28 thùng loại 36 quả/dàn và 7 thùng loại 100 quả/dàn) có tổng khối lượng là 915,6kg. Người điều khiển xe ô tô là Thân Đức Thưởng (SN 1985, trú tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Điều tra bước đầu, Thưởng khai nhận mua số pháo trên tại tỉnh Cao Bằng của một người không quen biết với giá 75 triệu đồng và vận chuyển về Bắc Giang để bán kiếm lời, khi đến Thái Nguyên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an TP. Thái Nguyên .

Hiện Công an TP. Thái Nguyên xác định đây là vụ bán pháo nổ không chỉ có quy mô lớn về số lượng trên địa bàn của TP mà còn là vụ được xếp vào quy mô hàng khủng được các lực lượng chức năng thu giữ được từ đầu năm đến nay.Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Xuân Hưng (Bảo Vệ Pháp Luật)