Pháp luật

Đối tượng siết cổ tài xế xe ôm cướp tài sản sa lưới

Sau một tuần truy tìm, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) phối hợp với Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã bắt được đối tượng siết cổ tài xế xe ôm 72 tuổi cướp tài sản.

Đối tượng Hoàng Duy (30 tuổi, trú thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) được xác định là thủ phạm vụ cướp xe máy ngày 05/11/2019 trên địa bàn xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

Theo điều tra, khoảng 01h 05/11, ông Nguyễn Hữu Quyền (73 tuổi, ngụ TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) hành nghề xe ôm đang ngồi nghỉ ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Tân Thiện thì có một nam thanh niên tới bắt chuyện.

Đối tượng siết cổ tài xế xe ôm cướp tài sản sa lưới
Đối tượng Hoàng Duy

Nam thanh niên sau đó đề nghị ông chở tới xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân cách đó khoảng 10km. Ông Quyền đồng ý, lên xe máy RSX BSK 86B6-421.76 chở khách trên đường QL 55.

Khi đến ngã ba đoạn vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trên địa bàn xã Tân Thắng, nam thanh niên yêu cầu ông Quyền rẽ vào nghĩa trang Tân Thắng. Tới đoạn đường vắng, nam thanh niên dùng tay bóp cổ khiến ông Quyền ngạt thở, ngã xuống xe. Đối tượng sau đó đã cướp xe máy tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo.

Công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera và xác định Duy là đối tượng gây án. Công an tìm tới nơi ở, nhưng không ai biết Duy đi đâu.

Bằng nghiệp vụ, mới đây công an xác định Duy đang lẩn trốn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nên đã bắt giữ Duy.

Bước đầu, Duy khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi cướp xe máy, Duy đem đi cầm đồ được 7 triệu đồng. Duy biết bị công an truy lùng nên bỏ trốn về tỉnh Long An.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doi-tuong-siet-co-tai-xe-xe-om-cuop-tai-san-sa-luoi-d64936.html?demo