Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Văn Thạch bị bắt sau 37 năm

Sau 37 năm trốn khỏi trại giam, cụ ông 65 tuổi đã bị phát hiện, bắt giữ dù trước đó đã thay họ tên, quê quán.

Ngày 27-8, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với trinh sát Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thạch (SN 1957, nguyên quán huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Sơn Bình - nay là huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội danh trốn khỏi nơi giam giữ.

Vào 2 năm 1983, 1984, đối tượng Nguyễn Văn Thạch liên tiếp phạm tội trộm cắp tài sản công dân, lừa đảo và bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam. Ngày 30-1-1985, khi đang chấp hành án tại Trại giam Quyết Tiến (đóng tại tỉnh Tuyên Quang) thì đối tượng này bỏ trốn và bị ra quyết định truy nã.

Đối tượng Nguyễn Văn Thạch bị bắt sau 37 năm
Dù đã đổi tên, quê quán nhưng đối tượng vẫn bị sa lưới pháp luật sau 37 năm lẩn trốn

Theo lời khai đối tượng, sau khi trốn khỏi trại giam Quyết Tiến, đối tượng đã tìm cách trốn đến tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước). Tiếp đó, đối tượng Nguyễn Văn Thạch đổi tên thành Nguyễn Văn Thành (quê quán huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) để làm công nhân cao su. Sau 1 thời gian, Nguyễn Văn Thạch chuyển đến xã Trang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai sinh sống và lập gia đình.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn Thạch đã được di lý về Trại giam C10 - Bộ Công an để tiếp tục chấp hành bản án 4 năm 6 tháng tù và bị điều tra, xét xử về tội trốn khỏi nơi giam.

Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/doi-tuong-nguyen-van-thach-bi-bat-sau-37-nam-20220827120206472.htm