Pháp luật

Đối tượng mạo danh công an trà trộn vào đám đông chưa chịu khai báo

Bị can kích động biểu tình ở TP.HCM: 'Tôi không lường trước hậu quả'

Nam thanh niên mạo danh công an trà trộn vào đám đông vẫn chưa hợp tác với cơ quan chức năng, chưa khai báo về nguồn gốc bộ đồ cảnh sát, còng số 8 cùng mục đích của bản thân.

Đối tượng mạo danh công an trà trộn vào đám đông chưa chịu khai báo
Nguyễn Hùng Thái vẫn chưa hợp tác, chưa khai nhận nguồn gốc trang phục công an và mục đích của mình.

Trong ngày 16/6, Công an TP HCM phát hiện và tạm giữ nhiều đối tượng giả mạo công an và mời cả trăm người khác về trụ sở làm việc vì có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, phá rối an ninh.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tạm giữ Nguyễn Hùng Thái (23 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh) vì có hành vi giả danh công an nhằm mục đích gây rối tại công viên 30/4 (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM). 

Cụ thể, trên đường tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng nghiệp vụ của Công an TP.HCM phát hiện Thái mặc sắc phục CAND đứng tại khu vực công viên, có dấu hiệu giả danh lực lượng công an nên tiến hành kiểm tra.

Thái không xuất trình được giấy tờ của ngành, đơn vị công tác. Kiểm tra trong người Thái, lực lượng chức năng thu giữ 1 còng số 8. Sau đó, lực lượng chức năng đưa đối tượng này về trụ sở làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nghi vấn Thái sử dụng trang phục CAND giả để xuống đường kích động gây rối trật tự.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng này chưa hợp tác với lực lượng chức năng, không chịu khai báo về nguồn gốc bộ đồng phục cảnh sát, còng số 8 cùng mục đích của hành vi mạo danh công an.

Đối tượng mạo danh công an trà trộn vào đám đông chưa chịu khai báo - 1
Hai đối tượng Trần Quốc Đạt và Vũ Quốc Huy.

Lực lượng chức năng còn phát hiện Trần Quốc Đạt và Vũ Quốc Huy (cùng 39 tuổi, ngụ Gò Vấp) mặc áo khoác của lực lượng cảnh sát cơ động có biểu hiện gây rối trật tự công cộng nên đưa về trụ sở làm việc.

Nhiều người có biểu hiện tụ tập đông người, gây rối, kích động người dân gây rối, phá hoại an ninh trật tự cũng được mời về trụ sở công an. Một số người còn mang theo hung khí nguy hiểm như bình xịt hơi cay, dao, tua vít.

Cũng trong chiều 16/6, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Trụ (36 tuổi, quê tỉnh Long An) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Được biết, Trụ làm công nhân tại Công ty Pouyuen (trên Quốc lộ 1A, quận Bình Tân). Vào ngày 11/6, Trụ đến công ty làm việc thì nhìn thấy công nhân đình công, tụ tập liền tham gia.

Khi lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Công an TP HCM có mặt để bảo đảm an ninh trật tự thì một số người quá khích ném gạch đá. Thấy vậy, Trụ mang một tảng đá nặng đến 30 kg ném vào lực lượng chức năng, trúng vào người một cảnh sát cơ động khiến người này ngã quỵ. 

Trước đó, sau khi được sự phê chuẩn của VKSND TP HCM, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Trương Hữu Lộc (SN 1961, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) và  Nguyen William Anh (SN 1985, quốc tịch Mỹ) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo B.M (Soha/Trí Thức Trẻ)