Pháp luật

Đối tượng giả danh công an trốn lột tài sản của học sinh, bị Công an Nghệ An treo thưởng truy tìm đã bị bắt

Tự xưng thuộc lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Tuấn Anh đến các phòng trọ của học sinh để lừa gạt, đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền, điện thoại...gây hoang mang dư luận.

Ngày 2/6, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết đang tạm giữ Vũ Anh Tuấn (Sinh năm 1985, trú tại xã Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng giả danh công an trốn lột tài sản của học sinh, bị Công an Nghệ An treo thưởng truy tìm đã bị bắt
Đối tượng Vũ Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) tiếp nhận tin báo của 3 học sinh trung học phổ thông hiện tại đang ở trọ tại địa bàn thị trấn Anh Sơn về việc bị 1 đối tượng giả danh lực lượng công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, khoảng 12h15 ngày 29/5, em L.Q.Tr (SN 2002) và em V.V.H. (SN 2004), đều trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông đang ngồi trong quán ăn thì có 1 đối tượng khoảng 30-35 tuổi, da đen, mặc áo sơ mi bò, quần ngố bò màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu vàng be, đi xe Yamaha Exciter màu đen đến tự xưng là công an, yêu cầu 2 em đi theo.

Đối tượng giả danh công an trốn lột tài sản của học sinh, bị Công an Nghệ An treo thưởng truy tìm đã bị bắt - 1
Ảnh cắt từ camera.

Sau khi yêu cầu các em giao nộp điện thoại, tiền, người này chở các em học sinh đến khu vực vắng người, để các em lại và bỏ trốn.

Trước sự manh động của đối tượng, Công an huyện Anh Sơn đã lập chuyên án để đấu tranh, đồng thời treo thưởng 5 triệu đồng cho người cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ được nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp trinh sát, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án chính là Vũ Anh Tuấn. Theo hồ sơ, Tuấn từ có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến 16h ngày 1/6, khi Tuấn đang trên đường đi xe khách xuống TP Vinh để bỏ trốn vào Quảng Trị thì bị các trinh sát bắt giữ. Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước khi bị bắt, Tuấn đã kịp thực hiện 2 vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Được biết, Tuấn thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương, ít quan hệ với người ở địa phương, do đó gây khó khăn trong công tác xác minh. Vốn vào tù ra tội, Tuấn đánh hơi thấy sự truy lùng của lực lượng Công an nên tìm cách bỏ trốn nhưng không thành công.

Hiện, Công an huyện Anh Sơn vẫn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

PTH (Nguoiduatin.vn)