Pháp luật

Đối tượng cho vay nặng lãi cầm bình gas, dao thái dọa công an

Bị kiểm tra và lập biên bản, đối tượng B cùng cha và anh ruột cầm bình gas, hộp quẹt, dao thái, bình chữa cháy dọa lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Sáng nay (25.7), thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết đang làm việc với N.H.B (SN 1983, thường trú tại phường An Bình, quận Ninh Kiều), N.H.T (cha B) và N.H.N (anh ruột B) để làm rõ về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Đối tượng cho vay nặng lãi cầm bình gas, dao thái dọa công an
Nơi ở của B bị lực lượng công an kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở và nơi kinh doanh dịch vụ cầm đồ của B nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Khánh, quận Ninh Kiều).

Tại nơi ở của B, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và hoạt động cầm cố tài sản cùng hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trong lúc lực lượng công an làm các thủ tục niêm phong, lập biên bản thu giữ tang vật, B cùng cha, anh ruột có hành vi ngăn cản, chống đối. Cụ thể, B cầm bình gas và hộp quẹt, ông T cầm dao thái, N cầm bình chữa cháy đe dọa, lấy tài liệu cất giấu không cho lực lượng lập biên bản. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 113, đặc nhiệm, cảnh sát cơ động kịp thời có mặt khống chế.

Kiểm tra nơi kinh doanh dịch vụ cầm đồ của B, lực lượng công an phát hiện nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay như 35 chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu vay tiền, 6 tuýp sắt…

Nơi kinh doanh dịch vụ cầm đồ này được B giao cho 2 vợ chồng là V.T.L (SN 1994, trú phường An Nghiệp) và L.P.U (SN 1994, trú phường An Lạc, quận Ninh Kiều) quản lý.

Hàng ngày, vợ chồng L đến nhà B lấy danh sách người vay tiền đưa cho đồng bọn đi thu tiền, đến 23h cùng ngày thì giao tiền lại cho B. Những người đi thu tiền trên cũng bị lực lượng công an mời lên làm việc.

Theo Công an TP.Cần Thơ, B từng có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản, 2 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Hiện B và vợ là L.P.L tổ chức cho vay không cần tài sản thế chấp chỉ cần giấy chứng minh thư nhân dân. Người vay phải trả gốc và lãi hàng ngày.

Theo đó, số tiền cho vay từ 5-10 triệu đồng/người với lãi suất từ 30-60%/tháng. Nếu không trả tiền đúng hạn, người vay sẽ bị hăm dọa tạt nước sơn, chất bẩn vào nhà, gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Cần Thơ điều tra làm rõ.  

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)