Pháp luật

Đối tượng chém bạn nhậu rồi bỏ trốn bị bắt sau hơn 2 năm gây án

Sau hơn năm gây án và lẩn trốn qua nhiều tỉnh, Nguyễn Đức Hiệp bị bắt giữ khi đang làm nghề cạo mũ cao su.

Ngày 16/8, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt và di lý đối tượng Nguyễn Đức Hiệp (36 tuổi, trú tại xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) từ tỉnh Bình Phước về địa phương để điều tra sau hơn 2 năm bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 26/5/2018, Hiệp cùng anh Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi) và một số người khác có đến một quán ở trên địa bàn xã tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ngồi nhậu, giữa Hiệp và anh Dũng đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau đến khi được mọi người can ngăn thì Hiệp bỏ đi.

Đối tượng chém bạn nhậu rồi bỏ trốn bị bắt sau hơn 2 năm gây án
Nguyễn Đức Hiệp tại cơ quan điều tra.

Khoảng 10 phút sau, Hiệp quay lại quán nhậu, cầm theo một con dao dài khoảng 50cm. Tại đây, Hiệp đã lao vào chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và tay anh Dũng. Sau đó, anh Dũng được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu với tỉ lệ thương tật 33%.

Sau khi gây án, Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Krông Ana phát lệnh truy nã. Thời gian này, Hiệp lẩn trốn qua nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước. Mới đây, sau hơn 2 năm trốn truy nã, Hiệp đã bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang làm nghề cạo mủ cao su tại xã Thuận Phú (huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước).

Hiện đối tượng Hiệp đã được bàn giao cho Công an huyện Krông Ana điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Khánh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/doi-tuong-chem-ban-nhau-roi-bo-tron-bi-bat-sau-hon-2-nam-gay-an-a486475.html