Pháp luật

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy 'nước biển' ở Đà Nẵng ra đầu thú

Long đặt mua ma túy "nước biển" từ một đối tượng tại Hải Phòng, rồi chào hàng, bán cho giới trẻ, thanh thiếu niên mới lớn...ở Đà Nẵng.

Ngày 7/2, trao đổi với Báo Người Lao Động, thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đối tượng Thân Hoàng Vĩnh Long (SN 2000, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã ra đầu thú.

Hé lộ lời khai của người cầm đầu đường dây ma túy “nước biển” ở Đà Nẵng - Ảnh 1.
Đối tượng Thân Hoàng Vĩnh Long.

Theo điều tra, Long là đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy "nước biển" cho giới trẻ, thanh thiếu niên mới lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Long khai đặt mua ma túy "nước biển" từ một đối tượng tại Hải Phòng (chưa rõ tên tuổi). Sau đó, Long chiết ra các chai nhỏ, cho các "chân rết" chào hàng để bán kiếm lời.

Nhóm này đã bán ma túy "nước biển" cho 6 em học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê). Sau khi sử dụng, 6 nạn nhân bị ngộ độc nặng, giãn đồng tử. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Vào cuộc xác minh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận đã bắt 4 đối tượng là Mai Hà Quỳnh Chi (27 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), Trần Thanh Hiền (29 tuổi), Võ Thái Huy (19 tuổi) và Lê Vinh Quang (19 tuổi, cùng trú quận Liên Chiểu).

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy 'nước biển' ở Đà Nẵng ra đầu thú - 1
Các đối tượng Hiền, Huy, Quang bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận đã được Long cung cấp ma túy. Đường dây này đã hoạt động được 4 tháng trước khi bị cảnh sát triệt phá.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/oi-tuong-cam-au-uong-day-ma-tuy-nuoc-bien-o-a-nang-ra-au-thu-a368195.html